Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Hội chợ sách xuyên Việt tại TP Huế: Vừa khai mạc đã bị đóng cửa vì... sách giả

Thứ Hai 08/06/2020 | 10:35 GMT+7

VHO- Dù mới khai mạc chưa đầy… một ngày, Hội chợ sách xuyên Việt đã bị cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế yêu cầu đóng cửa vì tình trạng xuất hiện nhiều đầu sách nằm ngoài danh mục được cấp phép.

 Cuốn sách “Cô gái đến từ hôm qua” của NXB Trẻ tại Hội chợ sách, độc giả tại Huế phát hin tựa đề và logo NXB in lch nhau

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc ở Huế cũng phát hiện nhiều sách in lậu và gắn logo của Nhà xuất bản Trẻ (TP. HCM) ngay trong ngày khai mạc...

Hội chợ… sách giả?

Hội chợ sách xuyên Việt “Vietnam Book Fair tour” do Công ty CP Hoàng Biz tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9.6 tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (đường Hùng Vương, TP Huế). Vietnam Book Fair Tour là chuỗi hội chợ sách xuyên Việt được tổ chức định kỳ hằng năm tại nhiều tỉnh, thành phố, là cuộc hành trình đem văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng và Huế là địa phương đầu tiên được chọn làm nơi xuất phát cho hành trình “Vietnam Book Fair Tour 2020”.

Trong ngày khai mạc 6.6, đại diện Công ty CP Hoàng Biz kỳ vọng, hội sách này sẽ thu hút khoảng 100.000 đến 150.000 lượt độc giả, đồng thời thông tin chương trình sẽ giảm giá từ 30-50% ở nhiều thể loại sách và giảm giá 50% cho 100.000 cuốn sách thiếu nhi của các nhà xuất bản. Hội sách khá quy mô khi trưng bày và giới thiệu đến độc giả 10.000 đầu sách với nhiều chủ đề đa dạng như tủ sách văn hóa và lịch sử, tiểu thuyết kinh điển, đời sống gia đình, sách thiếu nhi, sách ngôn tình, tạp chí, ngoại ngữ và từ điển, sách kĩ năng… Thế nhưng một số bạn đọc ở TP Huế đã phát hiện nhiều sách có dấu hiệu in lậu, trong đó có sách của NXB Trẻ.

Trên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc NXB Trẻ cũng lên tiếng bức xúc về việc Hội chợ sách xuyên Việt “Vietnam Book Fair tour” có bán sách giả của đơn vị mình. “Hy vọng các bạn bè ở Huế, có ai đến Hội chợ sách này thì cảnh giác cao độ, kẻo mua nhầm cuốn sách lậu, sách giả về nhà. Sách giả, bìa in màu đậm nhạt thất thường, giấy xấu, in kém, không có tem của NXB...”, ông Nam viết. Trong chiều cùng ngày, sau khi nhận được thông tin của bạn đọc, Đoàn Thanh tra Sở TT&TT và Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi kiểm tra Hội chợ sách. Qua đó, đoàn đã phát hiện và tạm giữ 112 đầu sách nằm ngoài danh mục được cấp phép.

Độc giả tại Hội chợ sách xuyên Việt trong ngày khai mạc 6.6

Cơ quan chức năng xử lý kiên quyết

Đại diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị cho thuê mặt bằng cũng yêu cầu đơn vị tổ chức tạm đóng cửa để xử lý vụ việc. Đến ngày 7.6, lực lượng chức năng của Sở TT&TT, Sở VHTT tiếp tục kiểm tra và phát hiện có thêm 63 cuốn sách nằm ngoài danh mục đã được Sở TT&TT cấp phép. Đoàn đã niêm phong toàn bộ số sách vi phạm và lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT Thừa Thiên Huế cho biết, với những vi phạm của đơn vị tổ chức, Sở VHTT và Sở TT&TT đã thống nhất yêu cầu đóng cửa Hội chợ sách này. Việc dừng Hội chợ sách đột ngột, Sở VHTT chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh giải quyết ổn thỏa về vấn đề cho thuê mặt bằng với phía đơn vị tổ chức. Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thông tin rằng, Sở sẽ có cuộc làm việc với Công ty CP Hoàng Biz và các đơn vị liên quan để đưa ra quyết định xử lý vi phạm nói trên. Đại diện của Công ty CP Hoàng Biz, ông Nguyễn Thanh Dũng thừa nhận, do số lượng sách quá nhiều nên công ty không kiểm soát hết trước khi đưa ra giới thiệu tại Hội sách, dẫn đến một số sai sót đáng tiếc. 

Chiểu qua 7.6, Chánh Thanh tra Sở TT&TT Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Hoàng Biz, đơn vị tổ chức Hội chợ sách xuyên Việt với số tiền 14 triệu đồng vì trưng bày 150 đầu sách không có trong danh mục được cấp phép và 175 xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp.

 THÙY AN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top