Chương Thị Kiều thắng giải Fair Play 2019

VHO- Với hình ảnh lăn xả thi đấu bất chấp chấn thương tại chung kết SEA Games 30, trung vệ Chương Thị Kiều của ĐT nữ Việt Nam và CLB bóng đá nữ TP.HCM đã giành giải thưởng Fair Play 2019.

Buổi Gala tổng kết và trao thưởng giải Fair Play 2019 - vinh danh bóng đá đẹp đã được tổ chức sáng nay (9.6) tại hội trường Báo Pháp Luật TP.HCM (TP.HCM) với chiến thắng thuộc về hình ảnh trung vệ Chương Thị Kiều nén đau đớn vì chấn thương để sát cánh cùng các đồng đội trong trận chung kết SEA Games 30.

Chương Thị Kiều thắng giải Fair Play 2019 - ảnh 1

Chương Thị Kiều đăng quang giải Fair Play 2019 với 695 điểm

Trong trận chung kết môn bóng nữ SEA Games 30 giữa Việt Nam và Thái Lan, trung vệ Chương Thị Kiều sau một pha cản phá bóng quyết liệt, không may bị rách một mảng da đùi gây chảy máu nhưng cô gái dân tộc Khmer vẫn kiên cường sát cánh với đồng đội chiến đấu suốt 120 phút để lên "ngôi hậu'. Nhìn đến hình ảnh nảy, hàng triệu người hâm mộ đã không khỏi thương cảm trung vệ Chương Thị Kiều bị chảy máu phần đùi liên tục cắn răng chịu đau chiến đấu đến phút cuối cùng. Cô gái dân tộc Khmer ở huyện Gò Quao (Kiên Giang) còn chưa bình phục hẳn vết đau gối lại thêm chấn thương mới khiến phải quấn hai miếng băng trắng toát nhưng vẫn chơi rất hiệu quả. 

Với hành động này, Chương Thị Kiều chính thức đăng quang giải Fair Play 2019 với 695 điểm.  “Em rất hạnh phúc, em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, cám ơn đồng đội vì có đồng đội mới có em”, trung vệ 25 tuổi nói trong niềm vui sướng.

Chương Thị Kiều thắng giải Fair Play 2019 - ảnh 2

Thủ thành Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thay mặt đội U22 Việt Nam nhận giải

Ngoài Chương Thị Kiều, Ban tổ chức còn trao giải cho các đề cử khác. Giải Nhì được trao cho trọng tài Ngô Duy Lân (574 điểm) với hành động sơ cứu kịp thời cho cầu thủ Thiện Đức đang trong tình trạng vô thức trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội tại vòng 8 V.League 2019. Giải Ba thuộc về hai chiến sĩ Cảnh sát cơ động của tỉnh Nam Định (457 điểm) với hành động cứu em bé trong biển người sân Thiên Trường. Hình ảnh người chiến sĩ nghiến chặt răng, mím môi chịu đau với gương mặt như muốn khóc, mặc cho cháu bé cắn mạnh vào tay suốt trên đường ra xe cấp cứu đã tạo sức lay động mạnh trong cộng đồng. Giải Tư được trao cho Tinh thần đồng đội của tập thể U22 Việt Nam tại SEA Game 30 (347 điểm) khi luôn tương trợ lẫn nhau khi đội bóng gặp khó khăn ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Giải Năm là sự tri ân dành cho hai nữ CĐV Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh (231 điểm) với hành động đầy ý nghĩa lặn lội mang 60 kg thực phẩm cho hai đội tuyển bóng đá nam, nữ tại SEA Games 30.

Tại buổi lễ, Hội đồng thẩm định đã nhất trí trao danh hiệu Vinh danh Fair Play - “Thành tựu trọn đời” cho HLV Mai Đức Chung vì những cống hiến không ngừng của ông cho bóng đá Việt Nam.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc