Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

HLV Park Hang-seo: “Những trải nghiệm cùng Guus Hiddink giúp tôi thành công với bóng đá Việt Nam”

Thứ Ba 23/06/2020 | 11:23 GMT+7

VHO- Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Park Hang-seo cho biết nhờ những trải nghiệm quý báu cùng “phù thủy” Guus Hiddink (Nga) trong thời gian làm trợ lý tại World Cup 2002 đã giúp ông có được thành công sau này với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo mới đây đã có cuộc trải lòng thú vị trên trang chủ AFC để nhớ về chiến tích lịch sử của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002. Đây cũng là giải đấu mà ông Park làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink, người mà chiến lượt gia người Hàn xem là thầy của mình.

Kỷ niệm khó quên

Mởi đầu bài viết, tác giải nhấn mạnh: “ Giờ đây, thành tích ấn tượng của ông Park Hang-seo với tư cách HLV trưởng ĐT Việt Nam là điều được mọi người nhớ đến mỗi khi nhắc đến vị chiến lược gia này. Tuy nhiên nhiều người quên mất rằng trong quá khứ, ông từng nằm trong ban huấn luyện ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002. Đó là lần đầu tiên châu Á đăng cai một kỳ World Cup, cũng là lần đầu giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chứ ở hai quốc gia. Và với HLV Park Hang-seo, ký ức về hành trình lọt vào bán kết World Cup 2002 vẫn luôn in sâu trong tâm trí ông”.

HLV Park Hang-seo cùng ĐT Hàn Quốc có giải đấu khó quên tại World Cup 2002. Ảnh: AFC

Ở giải đấu cách đây 18 năm, dù không được đánh giá cao nhưng ĐT Hàn Quốc đã gây từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đội bóng “xứ kim chi” vượt qua bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Mỹ và Ba Lan, sau đó lần lượt vượt qua các “ông lớn” như Italia (vòng 16 đội), Tây Ban Nha (tứ kết) và chỉ chịu thua nhà á quân Đức (0-1) tại bán kết. “Thật không dễ để chọn ra khoảnh khắc ấn tượng nhất ở World Cup 2002, vì giải đấu đó là một trải nghiệm tuyệt diệu trong cuộc đời tôi. Có quá nhiều những cảm xúc tuyệt vời.Tôi không bao giờ quên giải đấu năm đó. Tôi luôn cảm thấy bồi hồi và vui sướng khi nhớ về kỳ World Cup 2002. Đó là giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt với tôi và đất nước của tôi”, ông Park chia sẻ.

Hành trang quý báu

Đến Việt Nam vào cuối năm 2017, HLV Park Hang-seo đã giúp U23 Việt Nam giành với ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018, về thứ tư tại ASIAD 18 và giúp đội U22 quốc gia vô địch SEA Games 30. Ở cấp độ ĐTQG là thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018, đánh bại Thái Lan để giành hạng nhì tại King's Cup 2019 và đang tạm dẫn đầu bảng G tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022, nơi có sự góp mặt của UAE cùng 3 đối thủ trong khu vực là Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Ông Park chịu ảnh hưởng từ HLV Guus Hiddink. Ảnh: AFC

Nói về một trong những nguyên nhân có được thành công với bóng đá Việt Nam trong hơn 2 năm qua, ông Park cho rằng mình đã chịu ảnh hưởng từ HLV Guus Hiddink, nhờ những trải nhiệm cùng HLV người Nga mà ông đã có cho mình hành trang quý báu trong sự nghiệp cầm quân sau này. Ông Park cho biết: “Tôi học được từ HLV Hiddink rất nhiều điều. Ông ấy có sự hiểu biết về văn hóa của đất nước mà mình tới làm việc, luôn dành sự tôn trọng cho đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc. Tôi thấy ông ấy luôn cố gắng không biết mệt mỏi để tìm hiểu về văn hóa bóng đá tại quê hương chúng tôi, qua đó để HLV và cầu thủ có thể hiểu nhau nhất trong tập luyện và thi đấu. Ngày ấy tôi cũng cố găng học hỏi các về kiến thức, cách tiếp cận với từng trận đấu từ HLV Guus Hiddink để có thể sử dụng cho sau này. Nói chung, làm việc với Guus Hiddink giúp tôi rất nhiều để có thể làm việc ở Việt Nam. Đó là vì khi mới tới đây, tôi cũng là một người nước ngoài và cần phải tìm hiểu về văn hóa, con người nơi đây. Tôi luôn nhấn mạnh những trải nghiệm cùng Guus Hiddink, bởi đó là điều giúp tôi có thể làm tốt công việc ở Việt Nam”.

Vào cuối năm nay, HLV Park Hang-seo sẽ cùng ĐT Việt Nam chinh phục 2 mục tiêu lớn tại Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Ông Park và các học trò hiện đang dẫn đầu tại bảng G với 11 điểm và có nhiều cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3. Tại AFF Cup 2020, “Những ngôi sao vàng” đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch đã có được vào năm 2018.

VĨNH HY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top