Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Trải nghiệm độc đáo Tết Đoan Ngọ giữa Thủ đô

Thứ Năm 25/06/2020 | 13:38 GMT+7

VHO- Sáng nay 25-6, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết Đoan Ngọ với chủ đề “Hương sắc thảo mộc Đoan Dương” tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn, tái hiện các nghi thức, phong tục dân gian và cung đình độc đáo. Thời gian tổ chức chương trình từ 20-6-2020 đến 20-7-2020 tại 19C Hoàng Diệu, Hà Nội.

 Tết Đoan Ngọ là tết truyền thống của người Việt và một số nước Đông Á, vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch. Đoan Ngọ là ngày mở đầu chuỗi ngày nóng nhất trong năm nên thường xảy ra nhiều bệnh dịch. Vì vậy, ông cha ta đã có nhiều phương cách trừ trùng, phòng bệnh để bảo vệ sức khoẻ như: tục giết sâu bọ, hái lá cây làm thuốc Nam, đeo bùa ngũ sắc...

 Không gian chương trình Tết Đoan Ngọ được trang trí với nhiều nét xưa cổ kính độc đáo với chủ đề “Hương sắc thảo mộc Đoan Dương”. 

 Đến với không gian trưng bày, du khách được tìm hiểu những phong tục độc đáo của ngày Tết Đoan Ngọ như tục “giết sâu bọ”, tục hái thảo mộc làm trà và làm thuốc, trải nghiệm các sản phẩm từ thảo mộc như trà, tinh dầu… an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường.

 Theo nhà Sử học, GS Lê Văn Lan nhận định,người xưa tin vào giờ ngọ (11h- 13h) ngày mồng 5 tháng 5 là thời khắc dược tính trong các loại cây cỏ đạt đến mức cao nhất. Vì vậy, người dân thường đi hái các loại thảo dược về băm nhỏ, phơi khô làm thuốc và trà, bảo quản cẩn thân để gia đình dùng cho cả năm. Điều này là khởi nguồn cho phong tục hái lá thuốc ngày Tết Đoan Ngọ.

 Đặc biệt, trong dân gian tin rằng tất cả các bộ phận của thảo mộc từ rễ, thân, lá, hoa và quả được sử dụng rất đa dạng với hai tính năng phổ biến nhất là dùng làm trà uống tiêu độc, thanh nhiệt, phòng bệnh hàng ngày và biệt dược để chữa các loại bệnh thông thường.

 Theo quan niệm xưa, trong bộ phận tiêu hoá của con người thường có sâu bọ (các loại ký sinh) loại sâu bọ này nếu không trừ đi sẽ sinh sản ngày một nhiều hơn và gây hại cho con người, nhưng giết sâu bọ không phải là chuyện dễ dàng và không phải vào bất cứ thời gian nào. Chỉ đến ngày mồng 5 tháng 5 (âm lịch), lũ sâu bọ mới ngoi lên, đây là cơ hội quan trọng để giết bỏ chúng. Mọi người ăn rượu nếp, hoa quả, bánh gio để giết sâu bọ, tăng cường sức khoẻ.

 Du khách trải nghiệm ẩm thực tại chương trình với những món ăn truyền thống.

Có nhiều thực phẩm như hoa quả, bánh gio và đặc biệt không thể thiếu món rượu nếp trong ngày Tết Đoan Ngọ.

 Đặc biệt không gian thưởng trà cung đình sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về nét đẹp trong văn hoá uống trà của người Việt.

 Trực tiếp trải nghiệm tại không gian thưởng trà người Hà Nội, chị Tạ Thanh Thuỷ cho biết, ban tổ chức đã rất khéo léo lựa chọn sản phẩm trà tiêu biểu độc đáo, hương vị thơm ngon đặc biệt, những lộc non, lá nõn được người Hà Nội gửi gắm tinh tuý của các loài hoa thơm tạo nên những loại danh trà nức tiếng như: trà nhài, trà cúc, trà lan, trà sói... đặc biệt là trà sen. 

 Đoan Ngọ còn được gọi là ngày "y dược toàn dân" với mục đích tôn vinh kinh nghiệm, phương pháp truyền thống dân gian và đề cao tinh thần phòng dịch bệnh. Thông điệp của ngày Tết Đoan Ngọ qua những phong tục độc đáo là cầu mong "sức khoẻ, bình an".

Chương trình được tổ chức từ ngày 20-6 đến 20-7-2020 tại 19C Hoàng Diệu, Hà Nội. Vào những ngày cuối tuần với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn như: giao lưu và trải nghiệm thưởng trà do nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng trình diễn, thưởng thức những điệu ca trù do NSƯT Bạch Vân thể hiện, khám phá nghệ thuật thư pháp, trình diễn trang phục cung đình của nhóm Ỷ Vân Hiên...


Diệu Vy

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top