Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Sẽ có “bữa tiệc” nghệ thuật phục vụ hè cho thiếu nhi

Thứ Hai 20/07/2020 | 10:51 GMT+7

VHO-  Từ ngày 19.7, TP.HCM khởi động các suất diễn văn nghệ phục vụ thiếu nhi trong dịp hè 2020. Chương trình do Sở VHTT tổ chức thực hiện, phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM với tổng cộng 60 suất diễn, hứa hẹn đem lại sân chơi nghệ thuật đặc sắc thu hút các bạn nhỏ.

Tiết mục múa rối của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam

Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật, Sở VHTT TP.HCM cho biết, nhằm phát huy hiệu quả mô hình hoạt động của Sân khấu Sen Hồng trước đây, TP tiếp tục tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao cho đối tượng thanh thiếu nhi TP. Thông qua các hình thức nghệ thuật để tăng cường tuyên truyền giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng; động viên tinh thần tự lực tự cường, khuyến khích sự sáng tạo, góp phần hoàn thiện nhân cách, đề cao trách nhiệm công dân... Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm tăng cường các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ đối tượng thanh thiếu nhi tại các quận, huyện trên địa bàn TP trong dịp hè.

Theo đó, từ ngày 19.7, chương trình biểu diễn tại Nhà thiếu nhi các quận, huyện hoặc các địa điểm công cộng phù hợp, theo thời gian do các quận, huyện đăng ký. Ngoài ra, chương trình sẽ biểu diễn cố định mỗi tháng 2 kỳ tại Nhà hát Trần Hữu Trang (136 Trần Hưng Đạo, quận 1), bắt đầu từ ngày 26.7. Nội dung các chương trình tập trung vào những đề tài về văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng, các vấn đề thời sự phù hợp với thiếu nhi mà xã hội quan tâm, với đa dạng các loại hình nghệ thuật như: Đờn ca tài tử, cải lương, kịch nói, hòa nhạc, vũ kịch, ca múa, rối, xiếc, ảo thuật, trích đoạn lịch sử… Ngoài biểu diễn theo hình thức truyền thống, chương trình còn sử dụng hiệu ứng sân khấu, thiết bị kỹ thuật hiện đại (màn hình led, ánh sáng kỹ xảo…) nhằm tăng sức hấp dẫn và thu hút khán giả. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, còn có các hoạt động tuyên truyền cổ động, sinh hoạt nghệ thuật, thể thao như: Vẽ tranh, tô tượng, trình diễn flashmop, thể thao cổ động… để tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa tương tác với hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Sở VHTT TP.HCM cho biết, thời gian qua, khi TP cùng cả nước tập trung chống dịch Covid-19 thì các đơn vị nghệ thuật, các Nhà hát thuộc Sở cũng vừa thực hiện nghiêm túc các quy định chống dịch, vừa đầu tư chương trình, kịch bản để phục vụ kỳ nghỉ hè 2020. Sau thời gian tổ chức dàn dựng kịch mục, vở diễn, đến nay các đơn vị đồng loạt triển khai chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ thiếu nhi rộng khắp trên toàn địa bàn, góp phần tạo nên không khí của một kỳ nghỉ hè vui tươi, bổ ích. Sân khấu đẹp, chương trình biểu diễn đa dạng, đặc biệt một số đơn vị nghệ thuật truyền thống đầu tư dàn dựng các trích đoạn lịch sử cô đọng về nội dung, hấp dẫn về hình thức, trong trình diễn có sự tương tác với khán giả cũng tạo nên sức hút riêng đối với các bạn nhỏ.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu nhi năm 2020 trên địa bàn TP là một hoạt động điểm nhấn, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, nhằm hiện thực việc nâng cao chất lượng nghệ thuật phục vụ nhân dân, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi, thiết thực hưởng ứng chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị” của TP, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động 45-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn TP.HCM. Được biết, hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu nhi đã được duy trì tổ chức trong nhiều năm và ngày càng đổi mới, dần trở nên hoạt động mang tính chất truyền thống, tạo vẻ đẹp văn hóa rất riêng cho TP.

KIỀU GIANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top