Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Ronaldo lập thêm kỷ lục ghi bàn ở tuổi 35

Thứ Ba 21/07/2020 | 10:51 GMT+7

VHO- Tiền đạo Cristiano Ronaldo đang trình diễn phong độ chói sáng trong màu áo Juventus khi liên tục ghi ở giai đoạn cuối mùa Serie A 2019/2020, đồng thời tạo thêm những kỷ lục ghi bàn “vô tiền khoáng hậu” ở tuổi 35.

Rạng sáng 21.7 (giờ Việt Nam), Juventus có trận tiếp Lazio ở vòng 34 Serie A trên sân nhà. Thêm một lần nữa Ronaldo thi đấu tỏa sáng khi ghi cú đúp bàn thắng giúp “lão bà” vượt qua đối thủ 2-1.

Ronaldo đã ghi 30 bàn tại Serie A mùa này

Trận thắng này giúp Juventus mở ra cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch khi đang tạo khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ 2 là Inter Milan, trong khi Serie A mùa này chỉ còn 4 vòng đấu nữa.

Với cá nhân CR7, anh tiếp tục xô đổ kỷ lục và thiết lập nên những cột mốc mới trong lịch sử bóng đá. Cụ thể, 2 pha lập công trước Lazio đã giúp Roanldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 50 bàn tại 3 giải đấu hàng đầu châu Âu là Serie A, La Liga và Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Bồ Đào Nha còn là cầu thủ đầu tiên cán mốc 30 bàn trong 1 mùa ở 3 giải đấu trên. Không những thế, tiền đạo 35 tuổi cũng là cầu thủ đầu tiên tại Serie A ghi được 50 bàn (thực tế Ronaldo đã ghi được 51 bàn) nhanh nhất với chỉ 61 trận. Ngoài ra, pha đá phạt 11m thành công vào lưới Lazio còn giúp Ronaldo cân bằng kỷ lục về số lần đá phạt đền thành bàn trong 1 mùa giải - 12 bàn của Giuseppe Signori ở mùa 1994/95. Chỉ cần thêm 1 quả phạt đền thành công nữa ở 4 vòng cuối, CR7 sẽ lại có thêm kỷ lục mới.

Cũng với 2 pha lập công trước Lazio, Ronaldo đang vươn lên dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới” Serie A mùa 2019/2020 khi có cùng số bàn thắng với tiền đạo Ciro Immobile của Lazio. Hiện tại CR7 chỉ còn kém người dẫn đầu cuộc đua “Chiếc giày vàng châu Âu” là Robert Lewandowski của Bayern Munich 4 bàn. Chân sút của Juventus hoàn toàn có thể giành danh hiệu này khi Serie A vẫn còn tới 4 vòng, trong khi Bundesliga đã kết thúc. Với việc giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu 2020 đã bị hủy nên “Chiếc giày vàng châu Âu” sẽ là danh hiệu cá nhân cao quý mà Ronaldo đang hướng tới ở phần còn lại của mùa giải.

NGỌC ÁNH

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top