Đà Nẵng: Đang chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, khuyến cáo người dân và du khách yên tâm

VHO- Trước thông tin lan truyền về ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tối 24.7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo UBND TP và các Sở, ngành liên quan về vấn đề này.

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục chủ động rà soát tình hình dịch bệnh nhằm tránh gây hoang mang, bất ổn cho người dân và du khách đang có mặt tại Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng hiện đang đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất.

Đà Nẵng: Đang chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, khuyến cáo người dân và du khách yên tâm - Anh 1

Công tác rà soát, phòng chống dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trước đó, trong tối 23.4, các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của 103 có tiếp xúc gần với bệnh nhận, kết quả tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Quốc gia cũng như Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh TP Đà Nẵng đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như một bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, Bộ Y tế cũng yêu cầu Phong tỏa bệnh viên C để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại đây. 
Các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách yên tâm, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, không tung tin thất thiệt, tránh gây hoang mang, bất ổn trong  dư luận. Đến thời điểm này, mọi hoạt động tại thành phố vẫn diễn ra bình thường, đặc biệt là không có trường hợp nào tử vong do dịch bệnh Covid - 19 cũng như có hiện tượng du khách hoảng sợ rời khỏi Đà Nẵng như một số trang mạng xã hội đang lan truyền, tung tin. 

Hơn 100 trường hợp liên quan đến bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng đang được cách ly, theo dõi tại các trung tâm y tế quận, huyện trong thời gian 14 ngày. Liên quan đến vấn đề này, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố yêu cầu các đơn vị thành viên, các địa phương chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện việc cách ly, theo dõi, giám sát trong cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng và hợp tác trong phòng, chống dịch.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc