Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh lần đầu tiên ra mắt vở tuồng Nàng Tấm

VHO- Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh vừa tổ chức báo cáo vở diễn Nàng Tấm. Vở diễn được trình bày trước đông đảo Hội đồng nghệ thuật đơn vị Sở VHTT Đà Nẵng và các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa của thành phố.

Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh lần đầu tiên ra mắt vở tuồng Nàng Tấm - Anh 1

Vở diễn Nàng Tấm được các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thể hiện bằng đặc trưng nghệ thuật tuồng

Dựa trên câu chuyện cổ tích đã đi vào tuổi thơ của bao thế hệ, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã dựng lên Vở tuồng Nàng Tấm với thời lượng hơn 120 phút, do các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà Hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thể hiện. Trên cốt truyện có sẵn, các nghệ sĩ Nhà hát đã viết và diễn lại bằng kịch bản tuồng sáng tạo mang tính đặc trưng riêng của nghệ thuật tuồng. Diễn xuất nhuần nhuyễn của NSƯT Thanh Tiền trong vai Tấm cũng với các nghệ sĩ khác, kết hợp thế mạnh của âm thanh, ánh sáng đã mang đến sự sống động và thành công cho vở diễn. 

Được biết, đây là lần đầu tiên Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã mạnh dạn dùng hình thức tuồng để thể hiện đề tài dân gian. Từ đó muốn truyền tải những thông điệp nhân văn về nhân quả, thiện ác và khuyên con người sống trên đời phải hướng đến Chân – Thiện – Mỹ thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Ông Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cho biết: Sau buổi báo cáo chính thức này, vở tuồng Nàng Tấm sẽ được  Nhà hát  tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc