Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I khởi tranh sôi nổi

VHO-Lần đầu tiên được tổ chức, Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020 đã thu hút sự tham gia của tới 200 VĐV của 30 đơn vị dự giải. Giải vừa khai mạc vào sáng 25.7, tại nhà thi đấu Hà Nội (12 Trịnh Hoài Đức). Trong 2 ngày tranh tài, các VĐV sẽ thi đấu ở 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ; đôi nam và đôi nam nữ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đào Quang Bính- Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội cho biết, từ ý tưởng và sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình, đầy trách nhiệm của Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội và Công ty cổ phần thang máy Gama, Giải Bóng bàn Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020 đã chính thức được tổ chức và khởi tranh trong 2 ngày, 25 – 26.7 với 4 nội dung thi đấu.

Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I khởi tranh sôi nổi - Anh 1

Trưởng BTC giải tặng hoa cho các đội dự giải

Giải là sân chơi dành cho những người đam mê bộ môn bóng bàn hiện đang làm việc trong lĩnh vực báo chí và xây dựng- kiến trúc. Với số lượng 30 đơn vị và 200 tay vợt tham gia thi đấu đã phần nào khẳng định việc tổ chức Giải Bóng bàn Cúp GamaLift đáp ứng được nguyện vọng của những người yêu bóng bàn đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng- kiến trúc và báo chí.

“Thông qua giải lần này sẽ là cơ hội tạo ra thêm những sân chơi mới, có uy tín và là một trong những điển hình về xã hội hóa thể thao nói chung  và xã hội hóa môn Bóng bàn nói riêng. Đồng thời, đây cũng là dịp để duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng bàn, tăng cường mối quan hệ, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí và xây dựng- kiến trúc”, ông Đào Quang Bính nhấn mạnh.

Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I khởi tranh sôi nổi - Anh 2

Các trận đấu diễn ra sôi nổi và hứng khởi

Ông Nguyễn Hải Đức – Chủ tịch HĐQT- TGĐ Công ty cổ phần thang máy Gama – Trưởng BTC giải cho biết, nếu không có đại dịch Covid -19 thì giải đã tổ chức sớm hơn, nhằm kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam và kỷ niệm Ngày truyền báo chí cách mạng Việt Nam 21.6. Tuy phải lùi lại một thời gian nhưng số lượng VĐV dự giải đã tăng hơn so với dự kiến là một tin vui với giải đấu phong trào lần đầu được tổ chức nhắm tới những giá trị cộng đồng này.

Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I khởi tranh sôi nổi - Anh 3

Dù lần đầu tổ chức nhưng giải có sự tham gia của đông đảo VĐV

“Quan điểm của GamaLift là với một doanh nghiệp, giá trị cốt lõi là phải có ích cho cộng đồng. Vì thế bên cạnh việc lập quĩ từ thiện, hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư tại viện E và nhiều hoạt động thiện nguyện khác, chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé tạo nên một sân chơi về thể thao nhằm tăng cường sức khoẻ, thể lực, trước mắt sẽ là cho những người đang công tác trong lĩnh vực xây dựng và báo chí. Chúng tôi cũng mong muốn xây dựng giải đấu thành giải thường niên trong các năm tiếp theo để góp phần kích thích sự phát triển của phong trào tập luyện môn Bóng bàn với người dân thủ đô”, ông Hải Đức nói.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc