Công bố quyết định thành lập Học viện Múa Việt Nam

VHO- Hôm qua 22.1, Học viện Múa Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã tới dự và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao nhiệm vụ cho TS.NSND Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam làm quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam.

Công bố quyết định thành lập Học viện Múa Việt Nam - Anh 1

  Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao Quyết định thành lập Học viện Múa Việt Nam Ảnh: P.HÀ

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhận định: “Việc thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của nhà trường. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với nhà trường”. Thứ trưởng yêu cầu nhà trường cần thực hiện nghiêm túc một số công việc: Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động đào tạo của Học viện Múa Việt Nam; Hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình và tổ chức quản lý ngành nghề đào tạo; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng thuộc lĩnh vực nghệ thuật múa; Phát triển hệ thống thông tin tư liệu, thư viện và tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tiếp tục đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thay mặt nhà trường, TS.NSND Nguyễn Văn Quang, quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam bày tỏ vui mừng của tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên nhà trường khi đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Múa Việt Nam. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, với vị trí người đứng đầu Học viện, quyền Giám đốc Học viện Nguyễn Văn Quang cho biết nhà trường sẽ phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác quản lý, duy trì sự ổn định để phát triển Học viện Múa Việt Nam trên tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác và sáng tạo. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong Học viện với các tiêu chí cơ bản là “kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. 

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc