Sân khấu xã hội hóa Lệ Ngọc tiên phong diễn những suất đầu tiên trên sân khấu Thủ đô

VHO- Vở kịch Cây tre thần (tác giả Lê Thế Song, đạo diễn - NSƯT Bùi Như Lai) do Sân khấu xã hội hóa Lệ Ngọc dàn dựng đúng vào mùa dịch Covid-19 vì vậy vở diễn chỉ ra mắt một vài buổi rồi tạm dừng.

Sân khấu xã hội hóa Lệ Ngọc tiên phong diễn những suất đầu tiên trên sân khấu Thủ đô - Anh 1

Vở diễn “Cây tre thần”

Để phục vụ khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi, Cây tre thần sẽ được diễn liên tiếp 15 suất sau mùa dịch từ 21.5 đến 2.6 tại Rạp Đại Nam, Hà Nội. Đây là vở diễn mang chất ngụ ngôn chứa đựng triết lý sâu sắc rất thú vị, chắc chắn khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, sẽ vô cùng thích thú với các nhân vật, tình tiết đầy hấp dẫn của vở kịch, đồng thời cũng sẽ học được rất nhiều từ những bài học giáo dục mang ý nghĩa nhân văn.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc