Dựng vở kịch về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

VH- Hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ, chiều 27.6, Viện nghiên cứu Truyền thông văn hóa Dân tộc phối hợp với Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin về vở kịch “Khoảng trời con gái” (tác giả Nguyễn Sĩ Đại) nói về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc do Nhà hát Dân ca Nghệ An dàn dựng.

Dựng vở kịch về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc - Anh 1

Đảm nhận vai trò đạo diễn, NSND Hồng Lựu cho biết sẽ sử dụng nhân vật dẫn dắt câu chuyện để lôi cuốn người xem với lối kể chuyện giản dị, truyền cảm. Bên cạnh đó, vở kịch còn được xây dựng theo hướng tích hợp để tận dụng có hiệu quả các thể loại nghệ thuật từ điện ảnh, sân khấu, dân ca ví dặm và phương tiện kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt, ở tác phẩm này, tác giả Nguyễn Sĩ Đại sử dụng tối đa ngôn ngữ địa phương nhằm tái hiện chân thực cuộc sống của 10 cô gái.

Vở kịch cũng chính là chương trình mở màn và nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt của Hà Tĩnh kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (1968-2018).

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc