Vở diễn ‘Mệnh lệnh từ trái tim’: Tái hiện sinh động chiến thắng Điện Biên Phủ trên sân khấu kịch

THUÝ HIỀN

VHO - Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Sân khấu Lệ Ngọc đã ra mắt tác phẩm “Mệnh lệnh từ trái tim” của tác giả Nguyễn Thanh Bình, do đạo diễn, NSND Hoàng Lâm Tùng dàn dựng. Đây là công trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô lớn nhất của Sân khấu Lệ Ngọc từ khi thành lập đến nay. Vở diễn huy động hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, quần chúng tham gia. Khán giả đã được chứng kiến, hoà vào không khí của chiến thắng Điện Biên Phủ ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Vở diễn  ‘Mệnh lệnh từ trái tim’: Tái hiện sinh động chiến thắng Điện Biên Phủ trên sân khấu kịch - ảnh 1
Vở kịch có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ của Sân khấu Lệ Ngọc và nhiều đơn vị nghệ thuật 

Trong 3 suất diễn ra mắt vở kịch Mệnh lệnh trái tim tại Nhà hát Lớn Hà Nội (29 và 30.4), Cung Hữu nghị Việt Xô (3.5), khán giả đến xem chật kín các hàng ghế và họ đã được sống trong những cảm xúc vô cùng hào hùng, xúc động khi được sống lại không khí hào hùng của quân và dân ta trong chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đặc biệt là những con người đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... 

Kịch bản Mệnh lệnh từ trái tim được viết bởi tác giả Nguyễn Thanh Bình, do NSƯT Văn Hải làm Giám đốc sản xuất và chỉ đạo nghệ thuật, kể về những ngày tháng Điện Biên đỏ lửa, về thời khắc khó khăn nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi phải đưa ra quyết định thay đổi chiến thuật kháng chiến ở chiến dịch Điện Biên Phủ từ "đánh nhanh - thắng nhanh" sang "đánh chắc - tiến chắc"… 

Vở diễn  ‘Mệnh lệnh từ trái tim’: Tái hiện sinh động chiến thắng Điện Biên Phủ trên sân khấu kịch - ảnh 2
NSƯT Quang Khải đã thể hiện thành công hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khắc họa sinh động gian khổ hy sinh của mọi tầng lớp nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Mệnh lệnh từ trái tim đồng thời ca ngợi lòng yêu nước, ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Có thể nói, ở đây, đạo diễn của vở kịch - NSND Hoàng Lâm Tùng được đánh giá là tài tình khi trổ được nhiều lớp diễn gây xúc động cho người xem.
Cùng với đó, dàn diễn viên gạo cội cũng góp phần không nhỏ vào thành công của vở diễn: NSƯT Văn Hải với kinh nghiệm hơn 200 lần vào vai diễn Bác Hồ tiếp tục thành công xuất sắc trong lần hóa thân này; NSND Lệ Ngọc đảm nhận vai diễn bà Mùi, một nông dân chất phác, bỗ bã nhưng hết mình đóng góp cho chiến dịch; NSND Lê Chức vai Tướng Đờ-Cát cao ngạo, tự phụ … 

Điều đáng ghi nhận, Mệnh lệnh từ trái tim cùng với tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn, NSND Hoàng Lâm Tùng cùng ê kíp sáng tạo đã xây dựng được một hình tượng Võ Nguyên Giáp có thể nói là chân thực nhất và sắc nét nhất so với nhiều vở diễn về Điện Biên Phủ từ trước tới nay.
Đảm nhận vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, NSƯT Quang Khải đã có nhiều cố gắng khắc họa tính đa diện và chiều sâu nhân văn của Đại tướng trong đời thật. Có thể thấy Quang Khải đã thoát khỏi lối diễn cải lương và diễn xuất thành công vai trò của một nghệ sĩ kịch nói, tạo nên một Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng thuyết phục với lối diễn dung dị, lịch lãm đúng tính cách vị Đại tướng của nhân dân…

Vở diễn  ‘Mệnh lệnh từ trái tim’: Tái hiện sinh động chiến thắng Điện Biên Phủ trên sân khấu kịch - ảnh 3
Hiện thực lịch sử được tái hiện chân thực trên sân khấu

Vào hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, NSƯT Văn Hải xúc động chia sẻ: "Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và nhân dịp đại lễ 30.4, vừa qua, vở Mệnh lệnh từ trái tim đã được công diễn trong tưng bừng lời ca, tiếng hát. Xúc động, tự hào, vở kịch không chỉ kể về lòng yêu nước vĩ đại mà còn kể về vị Đại tướng của nhân dân - vị Đại tướng vốn ghi dấu ấn trong muôn dân tấm lòng quả cảm, ý chí kiên cường, binh lược mưu trí, sáng tạo, đặc biệt là phong thái bình - nhẫn lớn lao (nhẫn thông thái trong tác chiến và nhẫn bao dung trong cuộc đời)…

Chúng tôi tự hào khi dựng và diễn kịch đề tài cách mạng nhưng khán giả đã đến xem đông kín các suất diễn và khi vở diễn kết thúc rất nhiều khán giả đã lưu luyến ở lại để được chụp ảnh, lưu niệm với các nghệ sĩ”.

Vở diễn  ‘Mệnh lệnh từ trái tim’: Tái hiện sinh động chiến thắng Điện Biên Phủ trên sân khấu kịch - ảnh 4
Khán giả háo hức ngay từ khi bước vào rạp hát

"Thành công to lớn của vở diễn đến từ sự đóng góp của "liên quân" nghệ sĩ đến từ Nhà hát Công an Nhân dân, Nhà hát kịch nói Quân đội, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Mệnh lệnh từ trái tim  nói về chiến thắng lịch sử của Điện Biên Phủ cũng là lời khẳng định về một tiền đề vững chắc của chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng nêu lên khẩu hiệu động viên chiến đấu cho toàn quân: "Thần tốc, Thần tốc, Thần tốc"… Hôm nay thời bình tiếng lòng của anh em sân khấu Lệ Ngọc đã được trọn vẹn. Hoàn thành xuất sắc vở kịch cũng là một… Mệnh lệnh từ trái tim của anh em chúng tôi", NSND Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc xúc động nói.

Không chỉ tái hiện lại một phần lịch sử vinh quang thông qua vở kịch, Mệnh lệnh từ trái tim còn tái hiện lại không khí của Điện Biên Phủ ở Hà Nội thông qua thiết kế, dàn dựng bối cảnh tại Nhà hát lớn.
Ngay từ sảnh vào là những hàng "chiến sĩ" mặc quân phục, đầu đội mũ cối, vai gắn lá ngụy trang hòa cùng các thanh nữ mặc trang phục dân tộc cầm cờ đỏ, sao vàng vỗ tay, hát vang đón chào khán giả. Một cảm xúc tự hào, một không khí chiến thắng tràn ngập đại sảnh.

Vào vở diễn, từng đoàn "lính" ôm súng hành quân từ trên cao xuống, từ phía ngoài vào tiến thẳng lên sân khấu, trên lối đi giữa các hàng ghế khán giả. Tiếng rầm rập của bước chân mang về không khí hành quân "đánh chắc - tiến chắc" năm nào… 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc