"Đạo chích" trả lại bức tượng Phật Di Lặc trị giá 200 triệu đồng

VHO- Ngày 13.9, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, 2 đối tượng Phan Văn Pháp (sinh năm 1988) và Lê Văn Quang (sinh năm 1985), cùng trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu đã ra đầu thú và nộp lại pho tượng Phật bằng gỗ trầm hương trị giá 200 triệu đồng đã lấy cắp trước đó.

Pháp và Quang khai nhận tại cơ quan công an: Khoảng 19h ngày 9.9, Quang chạy xe máy chở Pháp từ quận Hải Châu sang quận Ngũ Hành Sơn. Đến trước nhà 57 Hồ Xuân Hương, thấy vắng người, phía trước bàn thờ ông địa có tượng gỗ Di Lặc bằng gỗ trầm hương rất đẹp nên nảy sinh ý định trộm cắp. Cả 2 đem tượng đến bờ kè đường Nguyễn Tất Thành cất giấu. Sau đó, khi nghe qua thông tin đại chúng biết rằng tượng Phật đó có giá trị cao nên cả 2 đã ra đầu thú.

Hai đối tượng Pháp và Quang đã giao nộp lại tượng phật

Anh K.A. (chủ nhà bị mất bức tượng) cho biết, đó là bức tượng Di Lặc cao 1,2m. Sau khi phát hiện mất bức tượng, anh đã trích xuất camera và thấy 2 người đàn ông ôm bức tượng lên xe máy. Theo anh K.A,  trước đó, gia đình anh cũng bị kẻ gian đột nhập trộm bộ bàn ghế trị giá trên 20 triệu đồng. 

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc