Xung đột Iran-Israel: Quốc tế quan ngại và kêu gọi kiềm chế

TÙNG QUANG

VHO - Vài giờ sau khi phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc đòn đáp trả.

 Xung đột Iran-Israel: Quốc tế quan ngại và kêu gọi kiềm chế - ảnh 1

 Hệ thống phòng thủ tên lửa hoạt động ở Israel sau vụ tấn công của Iran ngày 14.4. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, thế giới nín thở khi quyết định đáp trả cuộc tấn công của Iran được thảo luận tại cuộc họp của “nội các chiến tranh” Israel. Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định hành động đáp trả của nước này với cuộc tấn công trả đũa của Iran sẽ là cực kỳ thảm khốc.

Trước đó, rạng sáng 14.4 (theo giờ Việt Nam), Iran đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía Israel. Đây là vụ việc mà phía Iran mô tả nhằm trả đũa vụ tấn công lãnh sự quán Iran đóng tại thủ đô Syria vào ngày 1.4 vừa qua, khiến 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, thiếu tướng Mohammad Bagheri nhấn mạnh, phản ứng của Tehran sẽ “lớn hơn nhiều so với hành động quân sự” vừa qua nếu Israel “trả đũa Iran”. Ông Bagheri cũng nói thêm rằng Tehran đã cảnh báo Washington thông qua Thụy Sĩ rằng bất kỳ sự hậu thuẫn nào cho hành động trả đũa của Israel đối với Iran sẽ khiến các căn cứ khu vực của Mỹ trở thành mục tiêu. “Các hoạt động của chúng tôi đã kết thúc và chúng tôi không có ý định tiếp tục”, tướng Bagheri nói, trước khi tuyên bố rằng cuộc tấn công của Iran đã nhắm mục tiêu thành công vào hai căn cứ quân sự của Israel. Cùng ngày, lực lượng Hamas đã lên tiếng phản ứng trước cuộc tấn công của Iran, coi hoạt động quân sự này là “quyền tự nhiên” và là “phản ứng xứng đáng” đối với vụ việc lãnh sự quán Iran ở Damascus bị tấn công.

Sau cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có từ Iran, Israel báo cáo thiệt hại khiêm tốn và mở lại không phận kể từ 7 giờ 30 phút sáng nay (giờ địa phương). Các hãng hàng không nội địa của nước này cho biết, hoạt động bay đã trở lại bình thường. Trên thực tế, Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ vài ngày qua sau khi Iran tuyên bố sẽ đáp trả vụ 7 sĩ quan nước này thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel nhằm vào tòa nhà lãnh sự của nước này ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1.4. Nước này trước đó đã tạm đóng cửa không phận, các trường học sẽ đóng cửa, các sự kiện tập trung hơn 1.000 người sẽ bị hạn chế ít nhất cho đến đầu tuần tới. Quân đội Israel đã có kế hoạch đánh chặn các UAV trước khi chúng tiếp cận bầu trời nước này.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn từ Iran nhắm vào Israel, đồng thời kêu gọi các bên “lập tức chấm dứt hành động thù địch”. Trong tuyên bố, Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh: “Tôi vô cùng lo ngại về nguy cơ leo thang trên toàn khu vực với mức tàn phá lớn. Tôi kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh hành động dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Tôi tái khẳng định khu vực và thế giới sẽ không thể chịu thêm bất kỳ cuộc chiến nào nữa”.

Tổng thống Biden đã cắt ngắn chuyến thăm Delaware để nhanh chóng trở lại Nhà Trắng sau các tin tức về vụ tấn công của Iran. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc họp của Nội các chiến tranh Israel về vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn do Iran thực hiện từ lãnh thổ của nước này.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ra thông cáo cho biết: “Iran đã bắt đầu không kích Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục được cập nhật tình hình và sẽ họp với đội ngũ an ninh tại Nhà Trắng... Tổng thống đã nêu rõ, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel vững như bàn thạch. Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng người dân Israel, hỗ trợ họ phòng vệ trước các mối đe dọa từ Iran”.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã chỉ trích các cuộc tấn công của Iran vào Israel là một “sự leo thang chưa từng có”. Trên mạng xã hội X, ông Borrell viết: “EU lên án mạnh mẽ cuộc tấn công không thể chấp nhận được của Iran nhằm vào Israel. Đây là sự leo thang chưa từng có và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực”. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lên án vụ tấn công của Iran và tuyên bố Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Israel và các đối tác trong khu vực, trong đó có Jordan và Iraq. “Cùng với các đồng minh, chúng tôi đang khẩn trương nỗ lực để ổn định tình hình và ngăn chặn leo thang hơn nữa. Không ai muốn thấy thêm đổ máu”, ông Sunak nói.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne trong một bài đăng trên mạng xã hội X cũng bình luận rằng “Khi quyết định thực hiện hành động chưa từng có này, Iran đã đạt đến một giới hạn mới trong hành động gây bất ổn và đang có nguy cơ leo thang quân sự”. Còn Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết nước này đang theo dõi tình hình “với sự chú ý và quan tâm” và “sẵn sàng xử lý mọi tình huống”. 

 Việt Nam khuyến cáo công dân tại Israel và Iran cảnh giác

Hôm qua 14.4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân, cử cán bộ trực, liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại các địa bàn để liên tục cập nhật thông tin. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. “Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết; tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp”, thông cáo nêu rõ.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel theo số điện thoại +972-50-818-6116 và +972-52-727-4248, +972-50-994-0889; Đại sứ quán Việt Nam tại Iran theo số điện thoại +98 21 22411670 và +98 9306 459 865; Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc