Ánh Viên dẫn đầu Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc

VH- Theo kết quả do BTC công bố vào tối qua 28.12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã dẫn đầu cuộc bầu chọn với 1.560 điểm; đô cử Thạch Kim Tuấn có mặt ở vị trí thứ 2 với 1.539 điểm; Lê Tú Chinh (Điền kinh) xếp ở vị trí thứ 3 với 1.274 điểm.

Ánh Viên dẫn đầu Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc - Anh 1

Các vị trí từ thứ tư đến thứ 10 lần lượt như sau: Lê Thanh Tùng (TDDC), Lê Quang Liêm (Cờ vua), Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh), Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), Dương Thúy Vi (Wushu), Nguyễn Hữu Kim Sơn (Bơi), Trịnh Văn Vinh (Cử tạ).

Tại danh sách HLV tiêu biểu toàn quốc, dẫn đầu là HLV Mai Đức Chung (Bóng đá nữ), Huỳnh Hữu Chí (Cử tạ), Đặng Anh Tuấn (Bơi), Nguyễn Nam Hải (Bóng bàn), Vũ Ngọc Lợi (Điền kinh). Dẫn đầu danh sách 5 VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc là đô cử Lê Văn Công, tiếp theo là kình ngư Võ Thanh Tùng, đô cử Nguyễn Bình An, Trịnh Thị Bích Như (Bơi), Nguyễn Thị Hải (Điền kinh). Ở danh sách HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc, dẫn đầu là HLV Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ), tiếp đến là HLV Đổng Quốc Cường (Bơi) và HLV Đặng Văn Phúc (Điền kinh).

Trước đó, sáng 28.12, Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 đã được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là cuộc bầu chọn có truyền thống, được Báo Thể thao Việt Nam tổ chức vào dịp cuối năm nhằm tôn vinh các HLV, VĐV xuất sắc của thể thao Việt Nam.

T. Sâm

Ý kiến bạn đọc