Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội: Để nếp sống văn minh không chỉ là lời nói

Thứ Tư 03/10/2018 | 09:47 GMT+7

VH- Vòng chung khảo Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018 của Hà Nội sẽ diễn ra hôm nay 3.10. Có thể nói sau 18 tháng đi vào cuộc sống, Hà Nội đã quyết liệt triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng (QTƯX) với một loạt những hoạt động từ hội thảo, tọa đàm, hội thi tuyên truyền...

Ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cho biết, phường đã nghiên cứu các nội dung mà QTƯX nơi công cộng đặt ra và từ đó căn cứ vào tình hình địa phương để tổ chức việc tuyên truyền làm sao QTƯX có thể đi đến với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn và đến tận nhà từng người dân. Dưới sự chỉ đạo của phường, các tổ dân phố, các nhóm tổ dân phố đã tổ chức rất nhiều cuộc toạ đàm trao đổi về những vấn đề cần phải làm đặt ra từ QTƯX.

“Chúng tôi thấy hiệu quả và sức lan toả của QTƯX đã có tác động rất lớn, việc chấp hành các chủ trương đường lối trong cán bộ, công chức cũng như ý thức của người dân khi thực hiện trách nhiệm trên địa bàn được nâng lên rất rõ rệt”. Những hành vi vi phạm quy tắc nơi công cộng như gây ồn ào, mất trật tự, kích động, nói tục, chửi bậy... đều được giảm thiểu”, ông Thắng nói.

Bà Ngô Thuý Lan, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình nhận định, việc thực hiện Bộ QTƯX nơi công cộng đã có những tác dụng rất tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét, người dân đã có ý thức hơn trong việc ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và với xã hội. QTƯX bước đầu điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên và người dân tại nơi công cộng, hình thành chuẩn mực đạo đức, phù hợp với giá trị văn hóa chung, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đánh giá về những hạn chế trong việc thực hiện QTƯX nơi công cộng, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động cho rằng, sự vào cuộc của các cơ quan thuộc thành phố chưa đều, một số cơ quan triển khai còn chậm, mang tính đối phó, chưa xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện QTƯX. Công tác tuyên truyền ở cơ sở một số nơi chưa sinh động, còn hình thức, chưa tạo được ấn tượng về nội dung các QTƯX tới cán bộ, công chức và nhân dân Thủ đô.

Được biết, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, thành phố đã phát 15.000 mẫu tờ tuyên truyền QTƯX nơi công cộng trên địa bàn triển khai tới các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đề nghị triển khai tới từng thôn, làng, tổ dân phố, từng gia đình; Phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền về quy tắc ứng xử; Tổ chức tuyên truyền QTƯX tại 10 trường THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy nhằm tuyên truyền đến các đối tượng học sinh, phụ huynh và nhân dân trên địa bàn; Tuyên truyền bằng hình ảnh sinh động trên 10 tuyến xe bus của thành phố cụ thể dán tại ô kính ngoài xe hơi.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đổi mới trong hình thức tuyên truyền và đưa QTƯX nơi công cộng đi vào đời sống, tuy nhiên Hà Nội vẫn cho rằng hiệu quả thực hiện vẫn còn những hạn chế. Còn rất nhiều bất cập diễn ra tại nơi công cộng như ý thức gìn giữ vệ sinh, môi trường của người dân còn rất kém, việc giẫm chân lên thảm cỏ, bồn hoa, xả rác bừa bãi tại các con phố và trung tâm thành phố, không gian phố đi bộ vào những dịp như 30.4, Quốc tế 1.5, Rằm Trung thu hay những ngày cuối tuần... vẫn còn tiếp diễn, những không gian rộng như công viên, vườn hoa, bến xe, vỉa hè, lòng đường... vẫn còn những vi phạm thường xuyên chưa được nhắc nhở kịp thời... 

THÚY HIỀN

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top