Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bệnh nhân sởi tăng gấp đôi so với mọi năm

Thứ Sáu 05/10/2018 | 10:22 GMT+7

VH-  Số bệnh nhân sởi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm đến nay khoảng 250 ca, gấp đôi so với mọi năm. Các bác sĩ nhận định đây có thể là đỉnh dịch chu kỳ bốn năm, đồng thời đề xuất mũi tiêm vắc xin sởi đầu tiên cho trẻ sớm hơn ba tháng.

 Bệnh nhi mắc sởi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: THẾ CƯỜNG

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, hầu hết các bệnh nhi mắc sởi từ cộng đồng, còn lại một số bé bị lây nhiễm chéo trong bệnh viện, từ bệnh viện tuyến dưới chuyển đến. Biểu hiện bệnh của các bé vẫn là nhiễm trùng đường hô hấp kết hợp với sởi nên nhiều khi khó nhận biết. Đặc biệt lưu ý đến một số bệnh nhi chưa được tiêm phòng.

“Cách đây hơn một tháng, chúng tôi còn tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp sơ sinh 14 ngày tuổi, bị nhiễm virus sởi và tiến triển thành bệnh sởi, cả hai mẹ con đều bị mắc bệnh sởi. Vì vậy, có hai vấn đề cần lưu ý, đó là số trẻ không tiêm phòng bị mắc sởi nhiều hơn; và những sự miễn dịch sởi trong cộng đồng đang bị suy giảm, bằng chứng là những trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng và nhóm các bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ cũng bị mắc sởi”, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, để phòng chống dịch sởi cần đảm bảo môi trường sống sạch sẽ cho trẻ, khi phát hiện trẻ bị sốt phát ban thì cần chú ý và cách ly vì sởi có tốc độ lây nhiễm mạnh. Đồng thời, giữ vệ sinh mũi - họng cho trẻ, không chỉ phòng tránh bệnh sởi mà còn phòng được nhiều bệnh khác theo mùa như: cúm, chân tay miệng… Đối với các bà mẹ trong lứa tuổi sinh đẻ, trước khi có thai nên đi tiêm phòng Sởi và Rubella, đây là một trong những biện pháp miễn dịch bệnh cho bà mẹ, và con sinh ra đã có miễn dịch từ mẹ truyền sang nên 9 tháng đầu cháu có thể không bị mắc sởi.

“Điều quan trọng là cần đưa con đi tiêm chủng theo lịch hẹn và theo đúng độ tuổi. Theo quy định, trẻ 9 tháng tuổi được tiêm phòng vắc xin sởi. Tuy nhiên, hiện nay do miễn dịch cộng đồng có xu hướng giảm xuống nên chúng tôi cũng đang có khuyến cáo và đề xuất với Bộ Y tế để có thể Bộ ra quyết định tiêm chủng phòng sởi cho các cháu sớm hơn ba tháng, có thể là tiêm từ khi trẻ 6 tháng tuổi”, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh.

MAI HOA

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top