Khánh Hòa: Phát hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp trái quy định 2,7 tỉ đồng

VH- UBND TP Nha Trang vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án Tái hiện lại Căn cứ Đồng Bò (Dự án) thuộc xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Theo đó, quá trình thực hiện bồi thường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trên đã thực hiện hỗ trợ sai quy định 2,7 tỉ đồng.

Ông Trương Hữu Hạnh và các ông Đoàn Huy Tiến, Đinh Quốc Doãn, Đinh Quốc Diên, Trương Anh Khoa, Nguyễn Văn Định không thuộc đối tượng giao đất theo quy định. Tuy nhiên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đã xét hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các ông nêu trên số tiền hơn 2,7 tỉ đồng là chưa đúng quy định.

Ngày 8.5.2012, UBND xã Phước Đồng có giấy xác nhận các ông Trương Hữu Hạnh, Đoàn Huy Tiến, Đinh Quốc Doãn, Đinh Quốc Diên, Trương Anh Khoa, Nguyễn Văn Định đang trực tiếp sản xuất tại thửa đất mua chung bị giải tỏa để thực hiện Dự án. Căn cứ theo đó, UBND TP Nha Trang đã hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với các hộ nêu trên số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, mới đây kết luận thanh tra của UBND TP Nha Trang và biên bản làm việc ngày 4.7.2017, UBND xã Phước Đồng xác định, các ông Hạnh, Tiến, Doãn, Diên, Khoa, Định không thuộc diện đủ điều kiện giao đất theo Nghị định 64 của Chính phủ vì các ông nhập khẩu và tạm trú sau thời điểm ngày 1.1.1997”.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc