Chìm tàu câu mực trên biển, 44 ngư dân may mắn thoát chết

VHO-Khi đang hành nghề ở vùng biển Trường Sa, tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị chìm. May mắn, 44 ngư dân trên tàu đã được cứu sống.

Chiều 11.10, ông Phạm Văn Châu -Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam- xác nhận, một tàu câu mực ngoài khơi của ngư dân địa phương vừa bị chìm ở vùng biển Trường Sa.

Ông Châu cho biết, tàu bị nạn mang số hiệu QNa 91919 TS, công suất 995 CV do ông Lương Văn Tồn (46 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tam Giang) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 43 thuyền viên xuất bến ngày 25.9 tại cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành).  

Đến khoảng 1h ngày 11.10, khi đang câu mực ở vùng biển Trường Sa, tàu QNa 91919 TS bị hỏng máy, trôi dạt và va vào rạn san hô, bị hư hỏng thân tàu. Sau đó con tàu chìm dần. Vào thời điểm ấy,  tàu câu mực QNa 90039 do ông Lương Văn Cam (trú cùng địa phương) đang hoạt động gần đó phát hiện và ứng cứu kịp thời 44 thuyền viên trên tàu bị nạn. Tất cả các thuyền viên tàu QNa 91919 TS đã an toàn, riêng tàu QNa 91919 TS bị chìm xuống biển. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 3 tỉ đồng.

Hiện tàu QNa 90039 đang trên đường đưa 44 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đất liền. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang giữ liên lạc với các thuyền viên trên tàu bị nạn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, đã có khá nhiều trường hợp tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam gặp nạn, hỏng máy, bị trôi dạt khi đang hành nghề ngoài biển khơi, trong đó phần lớn là tàu của ngư dân ở huyện Núi Thành. May mắn là các trường hợp trên đều được cứu hộ kịp thời, không tổn thất về người. 

Mới đây nhất, ngày 22.6, tàu câu mực QNa 91379 - TS do ông Trần Văn Viên (trú thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng và 44 thuyền viên bị gãy lắp khoang máy, thả trôi tự do khi đang câu mực trên ngư trường Trường Sa. Vào thời điểm ấy tàu cá QNa 90927 - TS của ông Trần Tấn Sinh ( trú cùng địa phương) đã tiếp cận được với tàu bị nạn nhưng do thời tiết diễn biến xấu nên không thể tiến hành lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng để cứu hộ, điều tàu lai dắt tàu gặp nạn vào bờ. 

    Trước đó, sáng ngày 18.4, tàu của Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lai dắt và đưa 48 thuyền viên trên tàu câu mực QNa-90749 TS, công suất 750CV, do ông Huỳnh Quốc Việt (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng,  bị chết máy khi đang trên đường vào bờ và trôi dạt tự do ở vùng biển cách cửa An Hòa ( xã Tam Quang, Núi Thành) hơn 20 hải lý về phía Đông. 

Tàu biên phòngBP 43-1101 lai dắt tàu bị nạn QNa 90749TS cập cảng Kỳ Hà sáng 18.4

Tàu biên phòng BP 43-1101 lai dắt tàu bị nạn QNa 90749TS cập cảng Kỳ Hà

Ngày 9.5, tàu QNa 91468 TS gồm 49 thuyền viên do ông Hoàng Triệu Vỹ ( xã Tam Giang, Núi Thành) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề tại vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa thì  bị hỏng máy, mất chủ động và trôi dạt vô định trên biển, khu vực tàu bị nạn khi ấy lại đang chịu ảnh hưởng thời tiết cực đoan với giông lốc địa phương. Đến sáng ngày 11.5 mới liên lạc được với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ. Trước tình trạng tính mạng của 49 thuyền viên tàu QNa 91468 TS có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào,  ngày 12.5 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412  ra ứng cứu và đến chiều ngày 14.5, lực lượng cứu hộ đã đưa 49 thuyền viên tàu QNa 91468 TS về đất liền an toàn.  

Tàu SAR 412 lai dắt thành công  tàu QNa 91468 TS và 49 thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa vào đất liền ngày 14.5

Tàu SAR 412 lai dắt thành công  tàu QNa 91468 TS và 49 thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa vào đất liền ngày 14.5 

Hầu hết những vụ việc trên được đánh giá là nghiêm trọng khi các tàu gặp nạn và tính mạng của rất nhiều ngư dân bị đe dọa tại khu vực cách quá xa đất liền.

Khánh Chi

Ý kiến bạn đọc