Ứng dụng công nghệ 4.0 tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam

VHO- “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển” là chủ đề của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2-18 - 2023 sẽ diễn ra từ ngày 9 – 11.12 tại Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ 4.0 tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam - ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong (bên trái), Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo ngày 27.11, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, điểm nhấn của Đại hội lần này sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn để sinh viên dễ dàng tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. “Chương trình Đại hội sẽ sử dụng công nghệ hỗ trợ để các bạn trình bày ý tưởng, nội dung. Tại Đại hội, chúng tôi chỉ phát hành duy nhất một cuốn tài liệu về văn kiện và những vấn đề đại biểu cần lưu ý. Tất cả các thông tin khác sẽ chuyển được lên App Store của Đại hội, các đại biểu sẽ thao tác trực tiếp trên App Store để có ngay tổng hợp số liệu, tư liệu tại thời điểm đó.”- anh Lê Quốc Phong chia sẻ.

Tham dự Đại hội có 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Theo anh Nguyễn Minh Triết - Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, trong số các đại biểu có nhiều cá nhân xuất sắc, tiêu biểu như hai đại biểu được nhận Huân chương Lao động hạng ba, chín đại biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chín đại biểu khác là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc... cùng nhiều "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, cấp tỉnh. Bên cạnh đó, hai chương trình mới sẽ được phát động gồm “Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên” và Chương trình xây dựng “Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.

Theo Ban tổ chức, Đại hội cũng sẽ đề ra một số chỉ tiêu như: Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến; Giới thiệu việc làm cho 1 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định; Hội Sinh viên các cấp vận động 250 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500.000 hội viên…

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc