Ấn Độ giới hạn trọng lượng cặp sách của học sinh

VHO- Không yêu cầu mang tài liệu bổ sung, không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 và lớp 2 và giới hạn trọng lượng cặp sách của học sinh là một trong những điểm quan trọng nhất của các chỉ thị mới do chính phủ Ấn Độ ban hành trên cả nước. Những quy định mới này được coi như một biện pháp để giải quyết mối lo ngại về một thế hệ tương lai đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng gù lưng và các vấn đề về cột sống.

Ấn Độ giới hạn trọng lượng cặp sách của học sinh - Anh 1

Theo chính sách mới được ban hành của Ấn Độ, trọng lượng cặp sách của các em học sinh không được phép vượt quá 10% trọng lượng cơ thể

Theo chính sách mới được ban hành, trọng lượng cặp sách của các em học sinh không được phép vượt quá 10% trọng lượng cơ thể. Trọng lượng túi sách dành cho học sinh lớp 1 và lớp 2 của nước này cũng được quy định không vượt quá 1.5 kg. Trong khi đó, cặp sách của học sinh lớp 3 và lớp 4 không được phép nặng quá 3 kg. Cặp sách của học sinh lớp 6, lớp 7 không được vượt quá 4kg và 4.5 kg là giới hạn cho túi đi học của các em lớp 8, lớp 9. Các trường học bậc tiểu học tại Ấn Độ cũng được chỉ thị, không nên yêu cầu các em mang thêm sách hoặc các tài liệu bổ sung khác.
Theo những hướng dẫn từ văn bản luật giáo dục mới, các trường học cũng được yêu cầu tuần thủ quy định không giao bài tập về nhà đối với học sinh lớp 1 và lớp 2. Văn bản ghi rõ: “Các trường học không quy định thêm bất cứ môn học nào ngoại trừ môn Ngoại Ngữ và Toán học dành cho các em lớp 1 và lớp 2, Khoa học đời sống và Toán học dành cho các học sinh lớp 3 đến lớp 5 theo quy định của Hội đồng quốc gia về nghiên cứu và đào tạo giáo dục Ấn Độ (NCERT)”.
Việc quy định giới hạn về trọng lượng cặp sách của học sinh từ lâu đã là một đề án được tranh cãi trong nhiều năm tại các cơ quan giáo dục chính phủ Ấn Độ. Các chuyên gia về y tế và sức khỏe nước này gần đây đã lên án việc bắt buộc các em học sinh đeo cặp quá nặng và chứa nhiều tài liệu đến lớp ở độ tuổi nhỏ là một hành động phi giáo dục. Theo thông tư của Lakshadweep, toàn bộ các thành phố tại Ấn Độ đã nhận được chỉ thị từ chính phủ và quy định này sẽ sớ được áp dụng lên toàn bộ hệ thống giáo dục. 

MAI PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc