Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Mỗi năm có trên 5.000 trẻ em sinh ra mắc dị tật vùng sọ mặt

Thứ Ba 04/12/2018 | 16:19 GMT+7

 VHO- Việt Nam hiện có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm đốc chất và ô nhiễm môi trường, trong đó trên 150.000 nạn nhân là trẻ em. Theo thống kê của Bộ Y tế mỗi năm có trên 5.000 trẻ em sinh ra mắc dị tật vùng sọ mặt với tỷ lệ 1/700, cứ mỗi 3 phút lại có 1 em nhỏ sinh ra với dị tật này, đây là một trong những dị tật bẩm sinh hàng đầu tại Việt Nam.

Trung tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện 108 đã cho biết như vậy tại buổi khai trương Trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình diễn ra ngày 4.12 với sự tham dự của Hoàng tử Andrew của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Anh, Hoa kỳ, Tham tán Chính trị Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và đại diện các lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ trong ngành phẫu thuật sọ não, hàm mặt. “Năng lực phẫu thuật, điều trị của các Trung tâm phẫu thuật hiện tại chỉ giới hạn tại khu vực tầng sọ giữa và dưới (từ sàn ổ mắt xuống vùng cằm), những khuyết tật sọ mặt phức tạp tầng trên và nền sọ vẫn là thách thức không nhỏ đối với các phẫu thuật viên, ngay cả với những phẫu thuật viên hàng đầu của Việt Nam”, Giám đốc Bệnh viện 108 cho hay.

Hoàng tử Andrew của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len thăm bệnh nhân Trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình

Cũng theo Trung tướng Mai Hồng Bàng, số ca phẫu thuật hiện tại chỉ thực hiện khoảng 1.000 đến 1.200 ca/năm (chỉ đạt được 10-15% so với nhu cầu thực tế của bệnh nhân). Các Bệnh viện, Trung tâm lớn chủ yếu dựa vào các chuyên gia nước ngoài đến hỗ trợ theo các đợt, hoặc chương trình nhân đạo. Hơn thế nữa, để điều trị cho các bệnh nhân mắc các khuyết tật vùng sọ mặt cần có một đội ngũ thầy thuốc chuyên sâu thuộc nhiều chuyên ngành như: Tạo hình - hàm mặt, Phẫu thuật Thần kinh, Tai – mũi – họng Răng – hàm – mặt, Hồi sức tích cực, Phục hồi chức năng… cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Chi phí điều trị cho một ca phẫu thuật sọ mặt phức tạp là rất lớn và không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế, vì thế những bệnh nhân nghèo không có đủ khả năng kinh tế để chi trả phải cam chịu với số phận.

Trước thực tế này, từ năm 2016, Bệnh viện 108 phối hợp với Tổ chức phẫu thuật sọ mặt (Facing The World) từ thiện của Vương quốc Anh trong lĩnh vực phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, phẫu thuật nhân đạo cho nhiều bệnh nhân nghèo của Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng điều trị của bệnh nhân, mắc các khuyết tật vùng sọ mặt và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y học; được sự giúp đỡ và hợp tác của Facing The World, Bệnh viện 108 quyết định thành lập Trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình dựa trên nền tảng 40 năm xây dựng, phát triển của Khoa phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình với đội ngũ cán bộ chuyên sâu, trình độ chuyên môn cao. “Trong những năm tới, Trung tâm có thể đạt được chất lượng điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ dị tật sọ mặt tương đương với một số nước tiên tiến trên thế giới; đồng thời sẽ là mô hình chuẩn để nhân rộng các trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình trên cả nước”, Trung tướng Mai Hồng Bàng nói.

QUỲNH HOA
 

 

Print
Tags: Y tế

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top