Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Khởi tranh môn cử tạ và wushu Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII

Thứ Tư 05/12/2018 | 06:18 GMT+7

VHO- Hôm nay 5.12, môn cử tạ và wushu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Trong đó môn cử tạ diễn ra từ ngày 5 – 8.12, tại Nhà Văn hóa Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội và môn wushu tranh tài từ ngày 5 – 9.12 tại Cung thể thao Quần Ngựa Hà Nội.

Thạch Kim Tuấn của TP.HCM, đô cử đáng gờm tại Đại hội lần này

Tham dự môn cử tạ lần này có sự góp mặt của 169 VĐV đến từ các đoàn: An Giang, Công an nhân dân, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Phước, Đắc Lắc, Đà Nẵng, Hòa Bình, TP.HCM, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tiền Giang, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trong đó hai đơn vị có số lượng VĐV tham dự đông nhất là Hà Nội (20 VĐV), TP.HCM (16 VĐV). Đây cũng là hai đơn vị có phong trào cử tạ phát triển nhất cả nước và có nhiều đầu tư cho môn thể thao này. Ngoài hai đơn vị mạnh nhất là Hà Nội và TP.HCM, các đơn vị khác như Quân đội, Đà Nẵng,... cũng có sự đầu tư đáng kể cho môn thể thao Olympic này, chính vì vậy cuộc đua tranh ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn giữa tại giải năm nay chắc chắn sẽ diễn ra đầy kịch tính. Tại giải, các VĐV tranh tài 48 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử của 8 hạng cân dành cho nam gồm: 56kg, 62kg, 69kg, 77kg, 85kg, 94kg, 105kg và trên 105kg và 8 hạng cân dành cho nữ gồm: 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 75kg, 90kg và trên 90kg.
So với giải Đại hội TDTT toàn quốc lần VII, số lượng VĐV cũng như số đoàn đăng ký tham dự đã tăng lên đáng kể. Điều này đã phần nào cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao này, nhất là trong bối cảnh thể thao Việt Nam nói chung, các địa phương nói riêng đã, đang tiếp tục thực hiện các chương trình đầu tư có chọn lọc, trọng điểm vào những môn thể thao Olympic như cử tạ. Do đó, chất lượng giải đấu qua mỗi kỳ Đại hội cũng vì thế được nâng cao.

Hà Nội sở hữu nhiều VĐV wushu tên tuổi ở các đấu trường trong và ngoài nước

Còn ở môn wushu, tham dự giải lần này có sự góp mặt của 321 võ sĩ đến từ 32 đoàn gồm: Bà Rịa Vũng tàu, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ngãi, Quân Đội, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Lạng Sơn, Lào Cai, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Giang, Hải Dương, TP.HCM, Gia Lai, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Bước, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Bình Định, Công An Nhân Dân, An Giang.
Các võ sĩ tranh tài ở 2 bài thi là Taolu và Tán thủ. Taolu có 22 nội dung, trong đó, đối với nam có Trường quyền, Nam quyền, Nam đao, Thái cực kiếm, Thương thuật, Côn thuật, Thái cực quyền, Nam côn, Kiếm thuật, Đao thuật; đối với nữ gồm Kiếm thuật, Trường quyền, Nam quyền, Thái cực quyền, Đao thuật, Nam côn, Côn thuật, Thái cực kiếm, Thương thuật, Nam Đao và Đối luyện (nam, nữ).  Ở bài Tán thủ có 16 nội dung thi đấu, trong đó nữ thi đấu từ hạng cân 45 - 75 kg, nam thi đấu từ hạng cân 48 - 80 kg.
Wushu là môn võ trong nhiều năm qua luôn trở thành môn Thể thao thế mạnh của đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội Thể thao quốc tế lớn. Sự phát triển của bộ môn thể thao này tại Việt Nam đã và đang ngày càng rộng rãi, gần như được phủ khắp toàn quốc. Hôm nay (5.12), các võ sĩ bước vào tranh tài vòng loại với cả 2 bài thi Taolu và Tán thủ dành cho cả võ sĩ nam, nữ.
Ông Vũ Văn Trung – Trưởng bộ môn Wushu Tổng cục TDTT cho biết: “Giải wushu Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII năm nay hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Mặc dù số lượng các đoàn tham dự không tăng, song số lượng VĐV tham dự tăng nhiều so với kỳ Đại hội trước. Đặc biệt, tại Đại hội có rất nhiều gương mặt trẻ góp mặt ở nhiều hạng cân khác nhau, điều này cho thấy môn wushu ngày càng nhận được sự quan tâm đầu tư từ các địa phương, tỉnh thành, ngành trong cả nước”.

L.HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top