Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Chung kết lượt đi AFF Cup 2018: Malaysia – Việt Nam: 2-2: Hẹn ở Mỹ Đình nhé!

Thứ Ba 11/12/2018 | 21:41 GMT+7

VHO- Thầy trò HLV Park Hang Seo đã khởi đầu như mơ ngay tại chảo lửa Bukit Jalil trước một Malaysia hừng hừng khí thế sau khi loại Thái Lan ở bán kết. Dù không giữ được thành quả nhưng 90 phút lượt về trước mắt vẫn là lợi thế lớn cho lữ đoàn đỏ.

 Các tuyển thủ Việt Nam vui mừng khi Huy Hùng khi mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đồng

Việt Nam đã lại khiến đối thủ bất ngờ với cách bố trí đội hình của ông thầy người Hàn Quốc. Với Huy Hùng lần đầu xuất trận đá cặp với Đức Huy, bộ đôi này không những làm tan nát tuyến giữa của chủ nhà những phút đầu trận mà chính họ là người thực hiện cả hai pha lập công cho Việt Nam trên đất khách.
Đó đều là những pha dàn xếp mẫu mực, không nhiều chạm và tuyến hai là nơi tung ra đòn sát thương cho đối thủ. Nếu bàn thắng đầu tiên là pha bóng Văn Hậu bấm bóng điểm rơi cho Văn Đức thoát xuống trước khi căng ngang vào trong cho Huy Hùng ghi bàn thì bàn thứ hai, vẫn là tiền đạo SLNA làm mồi nhử để nhả quả bóng cho Đức Huy ghi một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Đức Chinh nỗ lực cùng đồng đội để có 2 bàn thắng trong hiệp 1. Ảnh: Đ.Đồng

Việt Nam có vốn lận lưng hai bàn chỉ trong nửa hiệp 1. Một kết quả khó tin nhưng phản ánh đúng sự sắc sảo mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho các học trò. Ông Park đã tỉnh táo xây dựng trận đồ phòng thủ phản công cho đội nhà khi phải đá tại Bukit Jalil trước sức ép của khoảng 8 vạn CĐV Malaysia. Trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe đã tận dụng lợi thế sân đấu của Malaysia để “dằn mặt” các cầu thủ trẻ của Việt Nam rằng họ sẽ không đứng vững trước làn sóng khán đài nơi đất khách. Nhưng HLV Park Hang Seo như thường lệ điềm tĩnh đáp trả mọi thử thách bằng cách bài binh bố trận hợp lý cho đội nhà.
Tuy dẫn trước 2 bàn nhưng có thể thấy Việt Nam đã không tỉnh táo để bảo vệ thành quả. Nếu Đức Chinh, Tiến Linh hay Văn Đức lạnh lùng trong xử lý, có thể Bukit Jalil đã trở thành huyệt đạo của Malaysia ngay trận chung kết lượt đi thay vì phải chờ lượt về ở Mỹ Đình để phân xử.

Đức Huy (phải) và Huy Hùng ghi 2 bàn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đồng 

Những điểm yếu mà Việt Nam để lộ trận này là hàng thủ với hai biên nhô khá cao. Chính điều này dẫn đến việc Malaysia khoét sâu và tất yếu là hai pha phạm lỗi của cả hai cầu thủ chạy biên là Trọng Hoàng và Văn Hậu. Ở bàn thua đầu tiên do trung vệ chủ nhà đánh đầu, Trọng Hoàng là người phạm lỗi. Còn ở bàn thua từ quả đá phạt, Văn Hậu là người cản phá trái phép Safawi.

HLV Park Hang Seo sau khi thua bàn thứ hai đã gia tăng hàng phòng ngự bằng cách đưa Hùng Dũng vào sân. Tiến Linh và Công Phượng được tin tưởng để quấy rối hàng thủ chủ nhà. Tỷ số 2-2 được bảo toàn đến hết trận đấu cũng phản ánh được những gì diễn ra trên sân. Với kết quả này, Việt Nam đã có lợi thế nhất định là hai bàn trên sân đối phương. Chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 ở Mỹ Đình, chiếc Cúp vô địch AFF sẽ lần thứ hai gọi tên Việt Nam.

CĐV Việt tiếp sức cùng thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: Đ.Đồng

Vấn đề là lúc này, HLV Park Hang Seo sẽ phải nhắc nhở các học trò thật tỉnh táo ở Mỹ Đình. Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi khi lọt đến vòng nốc ao. Năm 2014, họ đã đả bại Việt Nam 4-2 ở Mỹ Đình dù thua 1-2 ở Bukit Jalil. Sức ép hiện tại là rất lớn với cả đôi bên. Nhưng với Malaysia, họ căng thẳng hơn khi phải chơi tấn công để tìm kết quả thắng cách biệt ít nhất một bàn hoặc hòa 3-3 trở lên ở đất khách ngày 15.12 tới. Với các CĐV Việt Nam, lúc này mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nhưng tất thảy vẫn đặt trọn niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo.

VÂN LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top