Cải thiện Chất lượng cuộc sống thông qua hợp tác nghiên cứu khoa học

VHO- Hội nghị Đổi mới sáng tạo trong hợp tác nghiên cứu Việt-Úc năm 2018 vừa được tổ chức tại Hà Nội đã vinh danh những thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục với sự đóng góp của Trường Đại học Sydney và các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác tại Việt Nam. Trường Đại học Sydney cũng công bố sẽ tài trợ 150.000 đô la Úc cho các hoạt động nghiên cứu hợp tác giữa Việt Nam và trường Đại học Sydney.

Cải thiện Chất lượng cuộc sống thông qua hợp tác nghiên cứu khoa học - Anh 1

Trao tặng danh hiệu PGS Danh dự của Trường Đại học Sydney cho PGS. TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung Ương

Trong khuôn khổ hội nghị, hội thảo khoa học với chủ đề “Cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua hợp tác nghiên cứu khoa học và giáo dục” nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và giáo dục đa ngành giữa trường Đại học Sydney và các đơn vị nghiên cứu, đào tạo tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế bao gồm lao và các bệnh hô hấp, sức khỏe bà mẹ trẻ em; cùng các nghiên cứu xã hội học như nghiên cứu thói quen khách hàng và chuyển dịch xã hội, doanh nghiệp xã hội, nông nghiệp công nghệ cao…

Tại hội thảo, các chuyên gia Trường Đại học Sydney đã chia sẻ một số kết quả nghiên cứu như: Đo lường mức độ kỳ thị với bệnh nhân lao đa kháng thuốc tại Việt Nam; Hành vi của bệnh nhân lao khi sử dụng hộp thuốc điện tử nhắc thời điểm uống thuốc; Dữ liệu mới về bệnh bại não tại Việt Nam trong định hướng chính sách và thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng; Sử dụng bộ công cụ đánh giá kỹ thuật đọc X-quang tuyến vú để đánh giá chất lượng đọc của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh X-quang học Việt Nam; Hiểu biết về sức khỏe bà mẹ trẻ em và quá trình ra quyết định khi mang thai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Điện Biên; Nghiên cứu tiến cứu ở trẻ nhập viện do viêm phổi ở miền Trung: Đặc điểm dựa theo tiêu chuẩn phân loại mới của WHO… “Chúng tôi hy vọng hội thảo sẽ thắt chặt mối quan hệ đối tác giữa các Viện, trường ở Việt Nam với Trường Đại học Sydney; và là nơi giới thiệu những nghiên cứu hợp tác được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Việt Nam”, PGS Greg Fox, giảng viên Trường Đại học Sydney, Giám đốc Kỹ thuật Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Việt Nam nhấn mạnh.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc