Trao thưởng cho 22 ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

VHO- Chiều 25.12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi năm 2018, cho các tác giả người DTTS. Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đã tới dự và trao thưởng.

Trao thưởng cho 22 ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số - Anh 1

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất

Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các nhạc sĩ chuyên và không chuyên người DTTS trên khắp mọi miền đất nước hưởng ứng, tích cực tìm tòi, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và thẩm mỹ. Các tác giả đã tập trung vào các chủ đề ca ngợi công ơn của Đảng, Bác Hồ đối với đồng bào DTTS; ca ngợi những nét đẹp, truyền thống của quê hương mình; ca ngợi những thay đổi của nông thôn miền núi trong công cuộc xây dựng nông thôn mới...Nhiều tác phẩm có sự tìm tòi, sáng tác cái mới dựa trên nền tảng của âm nhạc dân gian.

Trao thưởng cho 22 ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số - Anh 2

Tình ca bản Mông, tác phẩm đoạt giải nhất

Từ 66 tác phẩm của hơn 40 tác giả người DTTS, Ban tổ chức đã chọn ra được 22 tác phẩm để trao giải. Theo đó, 3 giải nhất được trao cho các nhạc sĩ Điểu Được (Điện sáng về làng Chơ Ro); Linh Nga NiêKđăm (Nhớ tháng ba); Vi Mộng Hoàng (Tình ca bản Mông). Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Trao thưởng cho 22 ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số - Anh 3

Điện sáng về làng Chơ Ro, tác phẩm đoạt giải nhất

Cuộc thi đã góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác ca khúc về đề tài DTTS, miền núi cả về chiều rộng và chiều sâu, về số lượng và chất lượng; phát hiện và kịp thời bồi dưỡng các tài năng sáng tác âm nhạc người DTTS cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Trao thưởng cho 22 ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số - Anh 4

Mùa xuân xuống hội vùng cao, tác phẩm đoạt giải nhì

Các tác phẩm đạt giải sẽ được cung cấp cho phong trào văn hoá nghệ thuật quần chúng của các địa phương; góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu, văn hoá phẩm độc hại, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

QUÁCH NGA

Ý kiến bạn đọc