Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Việt Nam-Triều Tiên: Rút ra được nhiều điều từ trận giao hữu bổ ích

Thứ Ba 25/12/2018 | 21:38 GMT+7

VHO-Tại cuộc họp báo sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Triều Tiên, HLV trưởng đội tuyển CHDCND Triều Tiên Kim Yong Jun đánh giá rằng đây là một trận đấu hay, hữu ích trong hành trình chuẩn bị cho Asian Cup của cả hai đội.

“Đây là một trận đấu tuyệt vời của các cầu thủ Việt Nam. Họ đã thi đấu với sự chăm chỉ và nỗ lực lớn. Tôi cho rằng đây là một trận đấu quan trọng và ý nghĩa của nó đã vượt qua khuôn khổ một trận giao hữu đơn thuần, hai đội là đại diện cho 2 đất nước và đã rất nỗ lực”, ông Kim Yong Jun nói.

Vị HLV đến từ Triều Tiên này cũng cho rằng ông đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm đáng quí sau trận đấu này: “Sau trận đấu được xem là tiền đề cho Asian Cup năm 2019, chúng tôi đã rút ra rằng mình phải có nhiều thay đổi để chuẩn bị cho đấu trường chính này. Chúng tôi cũng đã có nhiều thử nghiệm về đội hình trong trận đấu ngày hôm nay với 6 lần thay thế cầu thủ”.

Ông Kim Yong Jun cũng cho biết đội tuyển của ông trong ngày hôm nay đã không chơi bằng 100% khả năng vì mục đích chính là thử nghiệm đội hình và sẽ có tới 80% số cầu thủ thi đấu trong ngày hôm nay sẽ là đội hình chính của tuyển CHDCND Triều Tiên ở Asian Cup.

Cho rằng mỗi nhà cầm quân đều có cách thức riêng, ông Kim Yong Jun nhận định, nhân tố khiến đội tuyển Việt Nam chơi hay hơn trong hiệp 2 chính là việc ông Park Hang Seo đã thay thêm nhiều cầu thủ mới, có thể lực tốt.  

Trong phần trả lời phỏng vấn báo chí của mình, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo cũng đánh giá cao HLV trưởng đội khách: “Đó là một HLV trẻ với tài năng xuất sắc và tôi nghĩ Triều Tiên sẽ chơi tốt tại Asian Cup năm nay”, ông Park nói.

HLV Park Hang Seo phát biểu tại cuộc họp báo

Nhận xét về các cầu thủ của mình, ông Park cũng cho rằng trong trận đấu tối nay   Minh Vương và Thành Trung, do từng chơi ở đội U23 dự giải U23 châu Á và đội Olympic dự Asian Games nên họ hiểu phong cách huấn luyện của HLV trưởng và hiểu HLV trưởng muốn gì ở họ.

Toàn cảnh cuộc họp báo

“Còn Văn Đại vốn chơi ở vị trí tiền đạo nhưng hôm nay tôi đã sắp xếp Đại chơi ở vị trí của Trọng Hoàng. Và cậu ấy đã có màn trình diễn tốt, bằng 100% khả năng. Như các bạn biết đấy, đội tuyển của chúng ta vừa thi đấu tại AFF Cup và hầu hết các cầu thủ trong đội hình AFF Cup khá mệt mỏi nên tôi đã cho họ nghỉ ngơi. Một số cầu thủ khác cũng đang hồi phục tốt và có sự hòa nhập tốt với lối chơi của toàn đội. Riêng Xuân Hưng vừa dính chấn thương, tôi e rằng không thể tham gia cùng đội. Văn Toàn vẫn có thể lên đường sang Qatar vào ngày 27.12 tới cùng toàn đội”, ông Park nói.

Đội hình thử nghiệm của tuyển Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu đề ra

Nhận xét về các đối thủ tại Asian Cup sắp tới, ông Park Hang Seo cho rằng tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với những đối thủ mạnh. “Iran, Iraq là hai đội bóng mạnh cả về kỹ thuật và thể hình nên trước mắt toàn đội sẽ phải chuẩn bị thật tốt và luyện tập nhiều tình huống để tránh trường hợp bị dẫn bàn trước từ lối chơi kỹ thuật của họ. Hiện tại tôi đã yêu cầu các cầu thủ ăn, nghỉ thật đầy đủ để có thể trạng tốt nhất, cho giải đấu quan trọng này”, ông Park chia sẻ.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top