Asian Cup 2019: Thước đo năng lực

VHO- Trận hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình tối 25.12 chưa nói lên được nhiều điều khi HLV hai đội thử nghiệm nhiều cầu thủ để hướng tới sân chơi lớn Asian Cup 2019. Tuy nhiên, tỷ số trận đấu phản ánh phần nào năng lực của hai nền bóng đá.

Asian Cup 2019: Thước đo năng lực - Anh 1

 Trận hòa giao hữu với CHDCND Triều Tiên chưa nói lên được điều gì khi ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với những đội bóng lớn tại Asian Cup 2019 Ảnh: TRẦN HUẤN

Qua trận giao hữu, đội tuyển (ĐT) CHDCND Triều Tiên đã nhắc nhở thầy trò HLV Park Hang Seo về cách chống tình huống cố định, điểm yếu tưởng chừng đã được giải quyết dưới thời ông thầy Hàn Quốc. Tuy nhiên, nỗi lo đó lại lớn hơn với cú đá phạt thành bàn của Jong Il Gwan. Tại đấu trường châu lục nơi hiện diện những đội bóng hàng đầu châu Á, các học trò HLV Park Hang Seo sẽ phải hạn chế tối đa sai sót nơi hàng phòng ngự nếu không muốn sớm trả giá đắt.

Có thể vì lý do đó nên sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang Seo đã mạnh tay gạt đi nhiều cầu thủ trẻ. Những Xuân Hưng, Hoàng Đức bị loại vì chấn thương, còn Thanh Hậu và Tùng Quốc ở nhà vì không đáp ứng được yêu cầu. Một nửa trong số 8 tân binh được triệu tập không có vé dự Asian Cup và sẽ có thêm ít nhất một cái tên ra về trước thềm giải đấu khởi tranh vào ngày 8.1 tới.

HLV Park Hang Seo sử dụng tổng cộng 19 nhà vô địch AFF Cup và sẽ chỉ có 4 cái tên được bổ sung để thay thế các cầu thủ hoặc lớn tuổi hoặc chấn thương. Anh Đức, Văn Quyết không được triệu tập tiếp một phần vì tuổi tác. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo phải tận dụng thời gian để chờ đợi hai học trò Trọng Hoàng và Văn Toàn hồi phục chấn thương gặp ở AFF Cup. Ông gọi thêm Tấn Tài và kiên nhẫn với những tân binh như Minh Vương, Thành Chung để sẵn sàng thay thế.

Điều đó là minh chứng cho thấy sẽ không có nhiều thay đổi trong kế hoạch sử dụng nhân sự của thầy Park cho Asian Cup 2019. Đấu trường số 1 châu Á không phải là nơi để thử nghiệm đội hình hay kiểm tra sức trẻ. Mà ngược lại, nó là thước đo cho đẳng cấp nền bóng đá Việt Nam hiện tại. Đây thực sự là cơ hội quý giá mà bóng đá Việt Nam phải nhìn lại mình ở đâu trong châu lục. Theo tầm nhìn mục tiêu mà VFF đặt ra trong kế hoạch đến 2020, Việt Nam phải nằm trong TOP 10 châu Á. Tuy nhiên, chưa có cơ sở nào để đánh giá năng lực thực sự. Với vị trí 100 hiện tại, dù xếp số 1 Đông Nam Á nhưng Việt Nam đang đứng ngoài TOP 10 châu lục. Tuy nhiên so với Thái Lan đang xếp dưới mình, không nhiều người tin bóng đá nước nhà vượt trội hơn Thái Lan – nơi giải VĐQG của họ đã vươn tầm châu lục và nhiều trụ cột đội tuyển nước này đã ra nước ngoài thi đấu.

Tại Asian Cup, cửa tiến xa của đội bóng xứ Chùa Vàng thậm chí được đánh giá cao hơn hẳn Việt Nam khi họ rơi vào bảng đấu nhẹ ký hơn. Thái Lan từng vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 và việc họ xếp dưới Việt Nam chỉ bởi lý do đã thua nhiều trận đấu ở vòng này. Tại AFF Cup, Thái Lan không đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi nhiều trụ cột không thể về hội quân vì giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, nên các CLB chủ quản không nhả quân.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã nhận định sau trận hòa 1-1 giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên và cho rằng, đội bóng nước nhà khó tiến xa ở Asian Cup 2019. Theo ông Hải, ĐT Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc kể từ sau khi HLV Park Hang Seo nắm quyền nhưng Asian Cup vẫn là giải đấu quá tầm với các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, nhất là khi nhà cầm quân Hàn Quốc loại những cầu thủ lớn tuổi (Anh Đức, Văn Quyết) để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ, với mục tiêu giành HCV SEA Games 2019. Vì vậy, ĐT Việt Nam rất khó vượt qua vòng bảng vì phải đụng độ 2 đối thủ lớn ở châu Á là Iraq và Iran.

Còn chuyên gia Đoàn Minh Xương thì nhận định: “Asian Cup 2019 là cơ hội tốt để bóng đá Việt Nam nhìn lại năng lực của mình đang ở đâu so với châu lục. Việt Nam vô địch AFF Cup là xứng đáng, là tín hiệu tích cực để cổ vũ tinh thần đội tuyển, khơi dậy niềm tin, cảm hứng cho người dân. Nhưng Asian Cup mới là sân chơi để biết mình hiện tại trong Top nào châu Á. Chúng ta hay mơ ước một ngày dự World Cup khi FIFA nâng số đội từ 32 lên 48. Rõ ràng nếu 32 đội theo thể thức cũ thì rất khó cho Việt Nam khi phải vào Top 4 châu Á, nhưng 48 đội thì Việt Nam có thể đặt mục tiêu Top 8 để chinh phục đấu trường lớn. Hiện tại, bóng đá Việt Nam vẫn chưa biết mình có thể tiếp cận trình độ nào châu lục dù đã vô địch AFF Cup. Ở Asian Cup thì chỉ có 3 đội dự AFF Cup vào được vòng chung kết là Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Kết quả ở giải đấu này sẽ giúp Việt Nam biết mình nằm ở Top 16, Top 12 hay Top 8. Nếu là Top 12 hay 16 thì khó lòng mà mơ World Cup lắm. Thế hệ tài năng hiện tại của bóng đá Việt Nam với tuổi đời của họ còn 4 năm nữa trên đỉnh cao, tôi nghĩ cơ hội chinh phục là vẫn còn”. 

 ĐT Việt Nam sang Qatar tập huấn

Kết thúc trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang Seo đã tiến hành loại 4 cầu thủ, chỉ mang theo 24 người. Những cái tên phải ở nhà gồm: Thanh Hậu (HA.GL), Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ), Hoàng Đức (Viettel) và Xuân Hưng (Thanh Hóa). Hôm qua (27.12), ĐT Việt Nam đã lên đường sang Qatar, bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 diễn ra từ 5.1 - 1.2 tại UAE

 VÂN LINH

Ý kiến bạn đọc