Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thế giới lên án vụ đánh bom xe chở du khách Việt Nam ở Ai Cập

Thứ Bảy 29/12/2018 | 13:07 GMT+7

VHO-Tuy chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng giới chức Ai Cập xác định quả bom gây ra vụ việc là một thiết bị nổ tự chế và đây là vụ “tấn công khủng bố hèn hạ”. Ai Cập cam kết sẽ cứu chữa cho những người bị thương với chế độ chăm sóc y tế tốt nhất có thể, đồng thời tiến hành điều tra kẻ chủ mưu gây ra vụ việc.

Lực lượng chức năng của Ai Cập thu thập chứng cứ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Vật liệu nổ được cho là đã bị gài trước đó vào chiếc xe bus. Tuy nhiên, có mặt tại bệnh viện, nơi điều trị cho các nạn nhân, Thủ tướng Ai Cập cho biết không rõ vì sao chiếc xe đã đi chệch ra khỏi lộ trình được Bộ Nội vụ Ai Cập quy định trước đó để đảm bảo an ninh cho du khách. Phía Ai Cập cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hiện đang theo dõi chặt chẽ vụ việc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gọi vụ đánh bom là hành động khủng bố hèn nhát ngay trước thềm năm mới. “Vụ đánh bom xe buýt chở khách ở El-Maryoutiya là hành động khủng bố hèn nhát và đáng khinh nhằm vào quyết tâm của chính phủ và người dân Ai Cập. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân Việt Nam và Ai Cập. Chúng tôi sẽ nỗ lực và quyết tâm loại bỏ tận gốc nạn khủng bố trong năm mới sắp đến”, ông Hafez viết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cộng đồng quốc tế đã thể hiện sự phẫn nộ. "Chúng tôi sát cánh với tất cả người Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố và ủng hộ chính phủ Ai Cập trong việc đưa thủ phạm ra công lý", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết trong một thông cáo.

"Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân những người không may thiệt mạng và mong những người bị thương sớm bình phục", ông Palladino nói thêm.

Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao nước này đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân người Việt, đồng thời lên án vụ tấn công. "Chúng tôi lên án hành động khủng bố tàn ác này. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương mau khoẻ lại", thông cáo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn viết.

Trong khi đó, trong ngày 28 và 29.12, đại diện ngoại giao của Anh, Arab Saudi, Palestine cũng lên tiếng bày tỏ phẫn nộ về vụ tấn công.

Trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ Anh tại Ai Cập Geoffrey Adams viết: “Trái tim của chúng tôi hướng về những gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc xảy ra ở Giza ngày hôm nay, cũng như tới chính quyền Ai Cập. Anh sẽ cùng với Ai Cập chống lại chủ nghĩa khủng bố".

Hãng tin Kuna (Kuwait) dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Ả rập Xê út lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố vào xe chở du khách Việt Nam. Riyadh cam kết sẽ chung tay cùng Ai Cập chống lại mọi hành động bạo lực và khủng bố. Ả rập Xê út đồng thời chia buồn tới thân nhân của những người bị nạn cũng như chính phủ và người dân 2 nước Ai Cập và Việt Nam.

Các quốc gia vùng Vịnh Qatar, Kuwait, Bahrain cũng kêu gọi chống lại những âm mưu bạo lực và tấn công khủng bố vì bất cứ một động cơ nào. Đại diện các quốc gia này hy vọng những người bị thương sẽ sớm bình phục. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát đi thông báo chỉ trích mạnh mẽ những kẻ đứng sau vụ việc.

Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Ai Cập Ivan Surkos cũng kêu gọi nỗ lực quốc tế trong việc chống khủng bố và tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Ai Cập trong nỗ lực chống lại bạo lực.

P.V (tổng hợp)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top