Quảng Bình gặp mặt kiều bào về quê đón Tết

VHO - Tối ngày 30/1, tại thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tại buổi gặp mặt, tỉnh Quảng Bình đã biểu dương và chào mừng 70 kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới đã về vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc trên quê hương Quảng Bình.

Quảng Bình gặp mặt kiều bào về quê đón Tết - ảnh 1

Các kiều bào và đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chụp ảnh kỷ niệm tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng cho biết: Từ năm 2009 đến nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, bà con người Việt Nam ở nước ngoài đã sắp xếp thời gian, công việc trở về quê hương Quảng Bình đón Tết cổ truyền, đây là tình cảm rất đáng trân trọng. Về phía tỉnh cũng luôn theo dõi và vui mừng khi thấy kiều bào ở các nước đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời chấp hành tốt pháp luật, tập quán của nước sở tại, hòa nhập cuộc sống xã hội nơi mình sinh sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã thông báo những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Bình đã đạt được trong năm 2018 và những định hướng phát triển trong năm 2019. Trong đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 7,02%. Du lịch Quảng Bình có bước đột phá và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…

Cũng tại buổi gặp mặt, kiều bào đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của tỉnh Quảng Bình đối với những người sống xa quê hương và hứa sẽ tiếp tục chung tay, góp sức cùng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc