Quảng Nam “nói không” với dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm

VHO- Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào đầu tháng 4.2019, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã cung cấp những thông tin xoay quanh dự án Khu du lịch (KDL) tâm linh Thiền Trúc Lâm (còn có tên gọi khác là chùa Ba Vàng Quảng Nam) sau một năm động thổ tại khu vực hồ Phú Ninh (huyện Núi Thành) đã dừng hẳn đang khiến dư luận xôn xao thời gian qua.

 

Quảng Nam “nói không” với dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm - Anh 1

 Ông Huỳnh Khánh Toàn thông tin tại cuộc họp báo

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, khi xúc tiến dự án này, chủ đầu tư cũng kỳ vọng khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, xây dựng đạo đức con người và quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đời sống tâm linh của người dân cùng du khách khi đặt chân đến tham quan Quảng Nam. Tuy nhiên, sau lễ động thổ tổ chức ngày 26.5.2016, dự án không tiến triển gì và sau đó chủ đầu tư xin dừng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vàBan Chỉđạo công tác tôn giáo đã cóý kiến đề nghịUBND tỉnh Quảng Nam báo cáo rõ nguyên nhân dựán dừng triển khai.

Tháng 8.2017, UBND tỉnh Quảng Nam có báo cáo số117/BC-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký báo cáo về tình hình triển dự án này. Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc, như thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dựán, nguồn vốn thực hiện...

Đề cập đến số tiền hàng tỉ đồng do các nhà hảo tâm công đức xây dựng chùa tại lễ khởi công đang nằm trong tay ai, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho biết, tại lễ động thổ dự án chỉ mới trao biểu trưng bằng các tấm bảng ghi rõ số tiền. Tuy nhiên, sau buổi động thổ, số tiền ấy đi về đâu và hiện nằm trong tay ai là trách nhiệm của chủ dự án, lãnh đạo địa phương không biết rõ.

Có hay không tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án này, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định, dự án KDL tâm linh ở hồ Phú Ninh của Công ty TNHH Ba Vàng đã dừng hẳn và đơn vị đã rút khỏi địa phương. Riêng thông tin vềviệc UBND tỉnh tiếp tục xúc tiến, kêu gọi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đầu tư xây dựng KDL tâm linh ở hồ Phú Ninh, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng chỉ đạo dừng ýđịnh này, không nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu du lịch tâm linh ở hồ Phú Ninh. Tỉnh Quảng Nam “nói không” với việc tái khởi động dự án chùa Ba Vàng.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc