Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vòng 7 V.League: Trận cầu tâm điểm Hà Nội và TP.HCM

Thứ Bảy 27/04/2019 | 07:44 GMT+7

VHO- Tối nay 27.4, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ tiếp CLB TP.HCM trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2019, đây được coi là trận cầu tâm điểm khi hai đội đều nằm trong tốp đầu trên bảng xếp hạng. Và trong chuyến làm khách lần này là một thử thách rất lớn cho nhà cầm quân người Hàn Quốc Chung Hae Seong của TP.HCM.

Dù đang thể hiện phong độ ấn tượng, duy trì chuỗi trận bất bại sau 6 vòng đấu và đang đứng đầu trên bảng xếp hạng với 16 điểm ở V.League 2019 nhưng còn không ít người vẫn hoài nghi về khả năng thực sự của CLB TP.HCM. Bởi các đối thủ mà họ chạm trán vừa qua chưa phải quá mạnh, ngoại trừ Hải Phòng hiện nằm trong tốp đầu. Còn những cái tên khác như HAGL, Dược Nam Hà Nam Định, Viettel đều trong nhóm tránh xuống hạng. Sài Gòn FC hay B.Bình Dương cũng thuộc tầm trung. Vậy nên, trước nhà ĐKVĐ Hà Nội FC sở hữu nhiều tuyển thủ Quốc gia. Đây sẽ là thử thách để xem sức mạnh chính xác của thầy trò HLV Chung Hae Seong thể hiện như thế nào.

CLB TP.HCM hiện có lối chơi tập thể, phòng ngự chắc, triển khai tấn công nhanh

Từ đội chạy trốn vị trí xuống hạng ở mùa giải năm ngoái, CLB TP.HCM đang gây ấn tượng mạnh tại V.League năm nay. Dù sở hữu lực lượng không có các cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG thời gian gần đây. Nhưng qua bàn tay của HLV Chung Hae Seong, CLB TP.HCM hiện có lối chơi tập thể, phòng ngự chắc, triển khai tấn công nhanh, đơn giản và hiệu quả, với triết lý “Nếu muốn thắng, trước hết không được để thủng lưới”. 
Đó cũng là cách mà HLV Park Hang Seo đã sử dụng, để mang đến hàng loạt thành công, gây được tiếng vang lớn trong năm 2018 như: Á quân VCK U23 châu Á, tốp 4 Asiad 18, vô địch AFF Cup. Hay tái lập việc lọt vào tứ kết VCK Asian Cup, giải đấu vừa diễn ra đầu năm 2019 tại UAE cho bóng đá Việt Nam.
Kể từ khi góp mặt ở V.League, CLB TP.HCM trải qua 3 mùa giải với 3 HLV ngoại. Ở V.League 2019, CLB TP.HCM có một công thức chung khi xây dựng chiến thuật của 3 ông thầy ngoại là đều sử dụng lối đá phòng ngự phản công. Nhưng ông Chung Hae Seong đang tạo được sự hiệu quả hơn so với 2 người tiền nhiệm và vị trí dẫn đầu với chuỗi 6 trận bất bại là minh chứng cho điều đó.
Thành tích ấy đã đem đến niềm hạnh phúc cho CĐV và đội bóng TP.HCM, vốn phải 2 năm qua vật vờ trong nỗi thất vọng khôn cùng. Nhưng cuộc chơi mới bắt đầu nên đội chủ sân Thống Nhất vẫn có thể rơi vào cuộc chiến ở nhóm dưới như trong 2 mùa giải trước. Nói cách khác, năng lực, bản lĩnh của CLB TP.HCM có được khẳng định hay không phải đến thời điểm này trở đi mới được kiểm chứng.
Với những gì đang diễn ra, ông Chung Hae Seong chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì, triển khai thêm cho phương án trở nên nguy hiểm hơn và đặc biệt là ở trận đấu gặp ĐKVĐ Hà Nội FC chiều nay.

Hà Nội FC đang sở hữu lực lượng cầu thủ đồng đều, đẳng cấp

Trong khi đó, Hà Nội FC được đánh giá rất mạnh, bởi HLV Chu Đình Nghiêm đang sở hữu lực lượng cầu thủ đồng đều, đẳng cấp như: Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương, Moses, Oseni, Samson,… Khả năng đọc trận đấu của vị thuyền trưởng chủ nhà cũng rất nhạy bén. Trận gặp Hải Phòng, quyết định tung Thành Lương vào sân đã giúp Hà Nội FC thi đấu khởi sắc, lật ngược thế cờ. Lợi thế của Hà Nội FC là họ đã kháng án thành công và có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Thủ đô.
Với việc được giảm án phạt “treo sân” ở trận đấu với CLB TP.HCM, người hâm mộ bóng đá Thủ đô lại có thể tới sân cổ vũ cho đội bóng của mình. Trận đấu này được coi là trận “chung kết sớm” khi cả  Hà Nội FC và CLB TP.HCM đang chia nhau hai vị trí nhất và nhì ở bảng xếp hạng. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay (27.4) trên SVĐ Hàng Đẫy.

LÊ HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top