Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Động thái muộn màng trước năm học mới

Thứ Hai 02/09/2019 | 10:40 GMT+7

VHO- Như Văn Hóa điện tử đã đưa tin, ngày 30.8, Bộ GD&ĐT đã có thông báo làm rõ về thông tin 13 cán bộ cấp Cục, Vụ thuộc Bộ bị xem xét kỷ luật liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại một số tỉnh phía Bắc gây hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó có Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT gặp báo chí lúc nửa đêm tại Sơn La tháng 7.2018 Ảnh: ĐÌNH THẮNG

Thế nhưng, dư luận đánh giá đây là động thái muộn màng khi vụ việc xảy ra đã hơn một năm qua. Theo thông báo này, việc tổ chức chấm thi tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 còn để xảy ra tiêu cực và gian lận tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 đã tổ chức họp để rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nhằm xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT có liên quan trong công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Từ kết quả rà soát, đánh giá này, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức họp kiểm điểm và báo cáo kết quả. Căn cứ kết quả kiểm điểm của các đơn vị, có 13 cá nhân có trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức kỳ thi. Điều đáng ngạc nhiên là, tại Thông báo số 878/TB-BGDĐT về việc xem xét kỷ luật công chức của Bộ GD&ĐT ghi rõ: “Thời điểm vi phạm: Tháng 6.2018; Thời điểm phát hiện vi phạm: Ngày 29.7.2019”. Nói cách khác, sau hơn 1 năm, Bộ GD&ĐT mới nhận thấy sai phạm của các cán bộ làm công tác thi và có những động thái ban đầu xem xét kỷ luật. Thông báo này cũng thừa nhận, “… qua sai phạm xảy ra tại 3 địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy còn có những thiếu sót về mặt xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi, công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi, công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát”.

Thông báo của Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh, đây chưa phải là các công chức bị kỷ luật, mà chỉ là một bước trong quy trình xem xét kỷ luật công chức theo quy định. Hội đồng kỷ luật của Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, đánh giá công tâm, khách quan để tư vấn cho Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định thấu tình, đạt lý. Điều đáng nói là, ngay sau khi vụ việc xảy ra, dư luận chờ đợi một sự phản ứng, một động thái kịp thời hơn, nhanh chóng hơn, cầu thị hơn khi vụ việc gian lận điểm ít nhiều liên quan tới phương án thi do chính Bộ GD&ĐT xây dựng. Đã hơn một năm trôi qua, chưa có bất kỳ một cán bộ nào của Bộ GD&ĐT bị kỷ luật vì những hậu quả nghiêm trọng mà vụ việc để lại khiến hàng chục cán bộ giáo dục phải vướng vòng lao lý, nhiều cán bộ cấp cao tại địa phương bị kỷ luật

Trong khi đó, những cá nhân liên quan tới vụ gian lận điểm thi ở các địa phương đã phải nhận hoặc chờ nhận các hình thức xử lý thích đáng. Mới đây, TAND tỉnh Sơn La đã ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này vào ngày 16.9 tới. Trong 8 bị can bị đưa ra xét xử lần này thì có tới 6 cán bộ thuộc ngành giáo dục. Đáng chú ý, vói những sai phạm nghiêm trọng, Hà Giang đã thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang và ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo. 5 bị can khác liên quan tới vụ việc đã bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại Sơn La, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của Sơn La Phạm Văn Thủy bị kỷ luật cảnh cáo Đảng và chính quyền. Ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Chấm thi của tỉnh bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, 8 cán bộ khác bị truy tố… Còn tại Hòa Bình, 3 cá nhân liên quan trong ban chỉ đạo thi của tỉnh gồm PCT UBND tỉnh Bùi Văn Cửu - Trưởng Ban chỉ đạo, giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Trọng Đắc cùng 1 Phó giám đốc Sở bị kỷ luật cảnh cáo.

Nhiều người cho rằng, trong số những người có nghĩa vụ liên quan bị triệu tập đến tòa, phải có những cán bộ thuộc Ban chỉ đạp thi của Bộ GD&ĐT đã xây dựng, công bố phương án thi THPT quốc gia 2018, vì chính họ là những người hiểu rõ nhất những lỗ hổng chết người trong một công đoạn nào đó của phương án thi đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Đồng thời những cán bộ ấy và trưởng Ban chỉ đạo thi của Bộ GD&ĐT năm 2018 ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm gián tiếp về vụ việc. Có như vậy mới đảm bảo tính công bằng, khách quan khi xử lý và khắc phục hậu quả nghiêm trọng của vụ giân lận điểm thi năm 2018 và rút kinh nghiệm trong những kỳ thi sau. 

QUỐC HÙNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top