Hơn 6,2 tỉ đồng hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

VHO-Ngày 24.11, tại khu đô thị Celadon City (TP. HCM) đã diễn ra chương trình “Chạy vì trái tim” lần thứ 7, thu hút 15.000 người tham gia chạy bộ và quyên góp được trên 6,2 tỉ đồng, tương đương với gần 250 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ phẫu thuật và điều trị kịp thời.

Hơn 6,2 tỉ đồng hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh - ảnh 1

Chương trình chạy bộ thu hút 15.000 người tham gia

Mang thông điệp “Nối nhịp tim – Vươn mầm sống”, “Chạy vì trái tim”  là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Quỹ Nhịp tim Việt Nam và Gamuda Land. Qua 6 lần tổ chức, chương trình đã vận động được trên 23 tỉ đồng giúp 900 bệnh nhi tim được phẫu thuật miễn phí, mang lại cuộc sống bình thường, khỏe mạnh và tương lai tươi sáng cho các em.

Hơn 6,2 tỉ đồng hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh - ảnh 2

Vận động được trên 6,2 tỉ đồng hỗ trợ phẫu thuật kịp thời cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Theo ước tính của Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 16.000 trẻ em chào đời mang dị tật bẩm sinh về tim, trong đó khoảng 7.500 trẻ cần được phẫu thuật sớm. Nếu không được chữa trị kịp thời, hàng ngàn trẻ em sẽ mất đi sự sống khi chưa tròn 18 tuổi. Tùy theo tình trạng bệnh, chi phí phẫu thuật tim dao động từ 50 đến 250 triệu đồng, đây là con số quá sức với những gia đình nghèo ở những vùng nông thôn còn nhiều khó khăn. Vì thế, hàng ngàn em nhỏ vẫn đang chờ đợi sự hỗ trợ tài chính kịp thời từ các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế để có trái tim lành lặn, mang đến cơ hội sống, đồng thời giúp cho các em có được tương lai tươi sáng hơn.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc