Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

"Huế luôn luôn mới"

Thứ Tư 18/12/2019 | 13:34 GMT+7

VHO- Gắn với chủ đề xuyên suốt của các kỳ Festival Huế: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế lần thứ XI năm 2020 sẽ có thêm slogan “Huế luôn luôn mới”. Đây cũng là kỳ Festival hứa hẹn sẽ có nhiều nhân tố mới mẻ, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Quang cảnh buổi họp báo

Festival Huế lần thứ XI diễn ra từ 1- 6.4.2020, đánh dấu chặng đường 20 năm từ khi Festival Huế được tổ chức lần đầu tiên và trở thành một sự kiện văn hóa du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế, có sức thu hút mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của Thừa Thiên Huế. Quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn những vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và hàng chục quốc gia trên thế giới, Festival Huế lần thứ XI tiếp tục là cơ hội để quảng bá Huế- thành phố văn hóa, thành phố di sản, thành phố Festival, thành phố du lịch đặc trưng của Việt Nam.

Trải qua 10 kỳ tổ chức, Festival Huế đã khẳng định thương hiệu trong cộng đồng các Festival chuyên nghiệp trên thế giới; phát huy giá trị bản sắc văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam; trở thành nơi quy tụ, giao lưu gặp gỡ của nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Nguyên Tổng Giám đốc UNESCO, ông Amadou Matar M’Bow, trong chuyến thăm Huế vào năm 1981 đã nói rằng: “Huế là một bài thơ về kiến trúc đô thị tuyệt tác, Huế là thành phố của sự hài hòa trọn vẹn”. Câu nói đó đã phần nào khẳng định giá trị của Huế, vùng đất của di sản, cổ kính nhưng không bao giờ cũ. Khám phá Huế là khám phá bất tận, chính vì thế, slogan “Huế luôn luôn mới” đã được Ban tổ chức Festival Huế lần thứ XI chọn lựa đưa vào chủ đề như một sự khẳng định sức sống bất tận của những giá trị văn hóa Huế, cũng như sức cuốn hút và luôn luôn đổi mới của vùng đất này.

Tham gia Festival Huế cũng là cơ hội để du khách được tìm hiểu, thăm thú và trải nghiệm những giá trị độc đáo của 5 di sản đã được UNESCO công nhận: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế. Bên cạnh đó là hai di sản văn hóa phi vật thể mà Huế đồng sở hữu: Nghệ thuật Bài Chòi, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Festival Huế 2020 trở nên đặc biệt hơn nữa khi gắn với hàng loạt sự kiện, mốc thời gian trọng đại của cả nước nói chung và của Thừa Thiên Huế nói riêng: 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN VN; 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 60 năm kết nghĩa Hà Nội- Huế- Sài Gòn; 215 năm Kinh thành Huế được khởi công xây dựng (1805); 25 năm thành phố Huế là thành viên Tổ chức Các thành phố Di sản Thế giới (1995) và 20 năm Festival Huế hình thành và phát triển (2000).

Ban tổ chức cho biết, Festival Huế lần thứ XI tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng nghệ thuật, có tính cộng đồng cao, mới lạ, hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ với công chúng. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế với nhiều loại hình phong phú đến từ các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Trung Quốc, Israel, Pháp, Nga, Bỉ, Đan Mạch, Áo, Hungary, CH Séc, Mỹ, Mexico, Colombia, Cuba, Australia, Ai Cập..., hứa hẹn mang đến các chương trình biểu diễn hấp dẫn, ngoạn mục, đa sắc màu văn hóa.

Đặc biệt, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, lễ hội quy mô sẽ diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm, gồm: Lễ khai mạc, Lễ Tế giao, chương trình “Văn hiến kinh kỳ”, chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ hội áo dài, lễ hội “Huế - Kinh đô ẩm thực”, lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, Đêm ASEAN, Liên hoan Múa quốc tế 2020, Lễ bế mạc cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc đến từ hơn 20 quốc gia ở các châu lục và những đoàn nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của Việt Nam...

Điểm nhấn tại Festival là chương trình nghệ thuật khai mạc. Đây sẽ là không gian tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại của vùng đất cố đô, của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ giới thiệu một Thừa Thiên Huế với vẻ đẹp khám phá bất tận, một thành phố Huế của sự hài hòa trọn vẹn, bốn mùa rạng rỡ hoa. Một Huế xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.

Không gian văn hóa truyền thống của Huế sẽ được tiếp tục khai thác tại kỳ Festival lần này. Trong đó, không gian Trung tâm Đại Nội là hạt nhân của các kỳ Festival Huế; các sân khấu ở Cung An Định, Quảng trường Ngọ Môn, công viên Trịnh Công Sơn, công viên Cầu Dã Viên và các sân khấu cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế, các buổi quảng diễn của những đoàn nghệ thuật đường phố nổi tiếng..., tất cả sẽ tạo nên không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra Festival. 

 MỘC MIÊN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top