Sahako FC vô địch Giải futsal TP.HCM mở rộng 2019

VHO- Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi động tại NTĐ Thái sơn Nam (Q.8, TP.HCM), Giải futsal TP.HCM mở rộng - Cúp LS 2019, sân chơi có truyền thống bật nhất của futsal Việt Nam đã kết thúc vào chiều 27.12 với chức vô địch thuộc về Sahako FC.

Trận chung kết của giải năm nay là cuộc đối đầu duyên nợ giữa Thái Sơn Nam (đương kim VĐQG) và Sahako FC (đương kim Á quân quốc gia) - những đội bóng đang là thế lực và cũng là đối trọng của nhau tại các giải futsal Việt Nam trong nhiều năm qua.

Sahako FC vô địch Giải futsal TP.HCM mở rộng 2019 - ảnh 1

Sahako FC (áo xanh) thi đấu ấn tượng tại giải năm nay

Sahako FC đang có phong độ rất ấn tượng trước trận chung kết, họ dẫn đầu bảng B với 3 trận thắng và 1 trận hòa (trước chính Thái Sơn Nam), sau đó đánh bại Đạt Vĩnh Tiến ở bán kết. Trong khi đó, Thái Sơn Nam lại thể hiện sự thất thường, đội bóng của HLV Phạm Minh Giang thắng 1 và hòa đến 3 trận tại vòng bảng, ở bán kết đội bóng này cũng có chiến thắng khá vất vả trước Cao Bằng.

Dù từng cầm chân nhau tại vòng bảng và cũng quá hiểu lối đá của nhau nhưng cả Sahako FC và Thái Sơn Nam không ngần ngại chơi tấn công trong lần tái đấu này, điều này đã khiến trận chung kết diễn ra rất hấp dẫn. Sahako FC dù không tạo ra quá nhiều cơ hội  trong hiệp 1 nhưng nhờ khả năng tận dụng tốt, họ đã có được 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Văn Định và Thịnh Phát. Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực của Thái Sơn Nam nhưng những gì họ làm được chỉ là bàn thắng của Xuân Du. 

Sahako FC vô địch Giải futsal TP.HCM mở rộng 2019 - ảnh 2

Nhà tân vô địch Sahako FC là tập thể đồng đều

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Sahako FC, qua đó giúp đội bóng này trở thành nhà tân vô địch của giải. Bênh cạnh chức vô địch, Sahako FC còn có 2 cầu thủ nhận được những danh hiệu cá nhân: Giải “Thủ môn xuất sắc” - Đoàn Minh Quang và “Cầu thủ xuất sắc” - Lý Đăng Hưng. Ở trận tranh hạng ba trước đó, Đạt Vĩnh Tiến đánh bại Cao Bằng 6-0 để giành HCĐ. Ngoài ra, cầu thủ Trần Văn Thanh của đội này còn nhận danh hiệu “Vua phá lưới”.

Giải futsal TP.HCM mở rộng 2019 có sự tham dự của 10 đội: Đạt Vĩnh Tiến, Cao Bằng, Sài Gòn FC, Tân Hiệp Hưng, Quảng Nam, Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Sanvinest Sanna Khánh Hòa, Sahako FC, Đà Nẵng FC. Các đội chia 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội vào bán kết. Đây là giải đấu cuối cùng trong năm của futsal Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để Ban huấn luyện ĐT futsal Việt Nam tìm thêm những gương mặt xuất sắc để chuẩn bị cho VCK châu Á diễn ra vào tháng 2 năm tới tại Turkmenistan.

L.HOÀN

Ý kiến bạn đọc