Phát hiện nhiều lò mổ bơm nước vào bò để tăng trọng trước khi giết mổ

VHO- Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt quả tang hàng loạt cơ sở giết mổ có hành vi bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ để tăng trọng.

Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 cơ sở bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 2.1, lực lượng PC05 Công an tỉnh Quảng Nam bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Tuất (trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang bơm nước vào bụng 3 con bò,  không có giấy chứng nhận về sinh thú y trước khi giết mổ..
Cũng tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện ông Nguyễn Dũng (44 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) và ông Đặng Hoa (40 tuổi, trú tỉnh Bình Định) vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính các trường hợp trên. Đồng thời, bàn giao cho thú y xã giám sát 3 con bò trước khi giết mổ trong 24 giờ tới.
Vào khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Hữu Cảnh (trú thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bơm nước vào 2 con bò trước khi giết mổ. 

Phát hiện nhiều lò mổ bơm nước vào bò để tăng trọng trước khi giết mổ - Anh 1

Một trong số những con bò đang bị bơm nước vào bụng tại cơ sở giết mổ ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn. Ảnh: Đ.B

Được biết, trước đó, ngày 27.12.2019, cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Trí - chủ cơ sở giết mổ tại thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn khi ông này đang chỉ đạo người làm công bơm nước vào bụng 2 con bò với mục đích tăng trọng lượng trước khi giết mổ.
Hiện lực lượng chức năng đang củng hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc trên. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc