Các khu di tích ở TP.HCM đón khách và phòng chống dịch

VHO- Các điểm di tích trên địa bàn TP.HCM mở cửa đón khách, vừa có nhiều giải pháp chủ động bảo vệ sức khỏe cho du khách và phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, di tích lăng Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh), chùa Giác Lâm (quận Tân Bình), Địa đạo Củ Chi… vẫn mở cửa đón khách bình thường.

Các khu di tích ở TP.HCM đón khách và phòng chống dịch - Anh 1

 Du khách tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi được phát khẩu trang miễn phí nhằm phòng, chống dịch

Ngày 9.2, trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cho biết, hiện khu di tích vẫn mở cửa đón khách bình thường, lượng khách đến tham quan di tích mỗi ngày đạt khoảng 1.000 du khách, trong đó khoảng 50% là du khách quốc tế.

Ông Tâm cho biết thêm, trong quá trình mở cửa phục vụ khách du lịch, khu di tích đặc biệt chú trọng hoạt động tuyên truyền cho du khách về các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh. Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đã chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ du khách tham quan.

HOÀNG HẢI

 

Ý kiến bạn đọc