Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

“Bí” trong việc tháo dỡ tại tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội tính giao quân đội thực hiện

Thứ Ba 25/02/2020 | 17:33 GMT+7

VHO - Sau 5 năm với nhiều lần xử lý, tòa nhà 8B Lê Trực, được coi là nằm tại vị trí đắc địa, vẫn trong tình trạng chưa được đưa vào sử dụng khiến nhiều người mua nhà bức xúc. Quận Ba Đình “bí” trong việc tìm đơn vị tháo dỡ, trong khi thành phố đang xem xét đến phương án giao cho quân đội hoặc thuê nước ngoài tháo dỡ.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay,  nhiều phóng viên  đặt câu hỏi  xoay quanh việc xử lý, tháo dỡ các bộ phận xây dựng sai phép tại công trình tòa nhà 8B Lê Trực.

Theo kết luận của TP Hà Nội, từ năm 2015, công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm như: Công trình được cấp phép xây dựng cao 53 m nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2.

Người dân căng băng rôn tại tòa nhà 8B Lê Trực (Ảnh: Lê Quân)

Tháng 12.2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại Dự án số 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội). Nhưng cho đến nay, quận Ba Đình vẫn lúng túng trong phương án xử lý.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp giao ban, ông Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho hay, vướng mắc trong việc xử lý, tháo dỡ 2 tầng 17 và 18 của tòa nhà 8B Lê Trực là do Quận không tìm được đơn vị tư vấn thiết kế. “Chúng tôi đã có hơn 30 văn bản gửi đến hơn 30 đơn vị tư vấn thiết kế trên toàn quốc, các công ty này đều được đăng trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng, đều là các đơn vị có năng lực, chuyên môn được công nhận, nhưng có công ty trả lời là không tham gia, còn một số công ty thì không trả lời” – ông Chiến trình bày. Theo ông Chiến, kết cấu kỹ thuật tòa nhà rất phức tạp, thành phố yêu cầu việc tháo dỡ phải đảm bảo an toàn cả trong quá trình tháo dỡ và đảm bảo an toàn cho tòa nhà khi đưa vào sử dụng. Do đó ít đơn vị mặn mà với việc tham gia xử lý sai phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực – ông Chiến nhận định.

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình trả lời báo chí tại cuộc họp giao ban

 Về sự chậm trễ của quận Ba Đình trong xử lý, tháo dỡ tòa 8B Lê Trực, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Quận đã có 3 đề xuất với thành phố về phương án khi không tìm được đơn vị thiết kế, trong đó có phương án đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị công binh trực thuộc nghiên cứu xem có khả năng tháo dỡ được công trình này hay không; phương án khác là có thể thuê nước ngoài.

Ngoài việc tìm phương án và tìm đơn vị tháo dỡ, lãnh đạo quận Ba Đình cũng khẳng định, sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý đối với các cá nhân, đơn vị để xảy ra sai phạm trong việc xây dựng tòa nhà 8B Lê Trực.

HOÀNG HƯƠNG

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top