WHO: Nhiều quốc gia chưa có phản ứng đầy đủ để ngăn dịch Covid-19

VHO- Ngày 5.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, hiện có quá nhiều nước đang không thực hiện đủ các bước cần thiết để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

WHO: Nhiều quốc gia chưa có phản ứng đầy đủ để ngăn dịch Covid-19 - Anh 1

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp tại Geneva rằng, ông lo ngại về tình trạng còn nhiều quốc gia chưa cho thấy “mức độ cam kết chính trị” cần thiết đối với mối đe dọa từ dịch Covid-19.

“Đây không phải là một cuộc diễn tập”, ông Tedros nói.

Tính đến ngày 6.3, dịch Covid-19 đã lây lan ra hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 98.077 người trên thế giới nhiễm Sars-CoV-2 và 3.356 người tử vong.

Phần lớn các ca tử vong và nhiễm bệnh là ở Trung Quốc đại lục, nơi bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 12.2019. Trung Quốc đã phải phong tỏa nhiều thành phố và tạm thời đóng cửa nhiều nhà máy và trường học vô thời hạn. Tuy nhiên, đến nay virus corona mới Sars-CoV-2 đã lây lan ra nhiều quốc gia bên ngoài Trung Quốc, biến thành dịch bệnh nghiêm trọng ở Hàn Quốc, Iran và nhiều nước châu Âu.

“Dịch Covid-19 là mối đe dọa cho mọi quốc gia, bất kể giàu hay nghèo. Ngay cả những nước phát triển có thể sẽ có diễn biến phức tạp về dịch bệnh trong thời gian tới”, ông Tedros cho biết.

Tổng Giám đốc WHO bày tỏ lo ngại về việc nhiều quốc gia dường như vẫn coi nhẹ mối đe dọa từ dịch Covid-19, khi tại nhiều nước, việc ứng phó dịch bệnh vẫn giao cho các cơ quan y tế xử lý.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thêm: “Cách ứng phó đó là sai, cuộc khủng hoảng dịch bệnh này đang ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội. Chúng tôi kêu gọi sự phối hợp và tham gia của toàn bộ chính phủ”.  

Tại cuộc họp, người đứng đầu WHO cũng bác bỏ một số ý kiến cho rằng dịch Covid-19 đã trở thành đại dịch: “Dịch bệnh vẫn chưa ở mức đó”.

“Đây không phải lúc để bỏ cuộc. Đây cũng không phải là lúc đưa ra những lời bào chữa. Mà đây là thời điểm dồn hết sức lực chống lại dịch bệnh”, ông Tedros nói.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc