Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Không có chuyện phong tỏa khách sạn Metropole

Thứ Hai 09/03/2020 | 22:00 GMT+7

VHO- Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thông tin về việc phong tỏa khách sạn Metropole vì có du khách nhiễm Covid-19  là không chính xác. Đây chỉ là hoạt động phun khử khuẩn theo kế hoạch của UBND quận.

Khách sạn Metropole được ngăn để tiến hành khử khuẩn

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, ông Nguyễn Trí Lực, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, ngày 8 - 9.3, quận đã chỉ đạo 18 phường rà soát các trường hợp khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 lưu trú trên địa bàn quận. Theo đó, từ ngày 2-9.3 đã có 53 khách nước ngoài và khách Việt Nam đến lưu trú, trong đó, số khách còn lưu trú là 14 người (tại 4 khách sạn và 1 nhà riêng).

“Tất cả 14 trường hợp trên đều được lấy mẫu xét nghiệm thì 11 người có kết quả âm tính, 3 người đang chờ kết quả. Qua rà soát đã có 79 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhận nhiễm Covid-19, trong đó, đã chuyển về nơi cư trú ở các địa phương khác; cách ly 35 trường hợp; đưa vào cách ly các bệnh viện là 8 trường hợp; cách ly trên địa bàn 36 trường hợp. Số tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) với bệnh nhân là 215 trường hợp. Toàn bộ trường hợp F1, F2 được cách ly, theo dõi sức khỏe hằng ngày”, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay.

Tối 8 và ngày 9.3 quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phun khử khuẩn tại các khách sạn có người quốc tịch Anh đã và đang lưu trú. Khách sạn Metropole và khách sạn số 12 Nguyễn Quang Bích được thực hiện khử khuẩn sáng ngày 9.3, nhân viên y tế cũng trực tiếp hướng dẫn khách sử dụng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, phòng chống dịch… Buổi chiều, công tác phun khử khuẩn hoàn thành và hai khách sạn này đã hoạt động lại bình thường. “Trong quá trình phun khử khuẩn, các đơn vị có bố trí barie để không ảnh hưởng đến người dân, đảm bảo an toàn tới du khách. Không có chuyện quận Hoàn Kiếm phong tỏa khách sạn Metropole, đồng thời lấy ý kiến của Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm là không chính xác”, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 3 - 5.3 có trên 1.000 du khách chủ yếu là người nước ngoài, trong đó có người quốc tịch Anh. “Qua trích xuất camera cho thấy, sự tiếp xúc của nhân viên, phục vụ và các vị trí đều rất xa, đều qua hướng dẫn viên. Chúng tôi đã đề nghị cán bộ khai báo và kiểm tra sức khỏe trên tinh thần tự giác cách ly tại nhà”, bà Vân Anh nói.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho hay, đã tiến hành phun khử khuẩn tại một số di tích, cung cấp các sản phẩm sát khuẩn cho du khách; tuyên truyền đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên, bình tĩnh, tự tin thực hiện đúng các khuyến cáo; sẵn sàng ứng phó với công tác phòng chống dịch.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP cho rằng, những ngày tới nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng khi 10 du khách người nước ngoài nhiễm bệnh đã từng ở Hà Nội. “Vì vậy chúng ta cần rà soát, kiểm tra kỹ những người tiếp xúc gần bệnh nhân từ ngày 2-6.3, cung cấp minh bạch tất cả những nơi, những khách sạn mà du khách nước ngoài đến và lưu trú. Chúng ta đã trích xuất camera rồi, nhưng có thể còn lái xe, xích lô hay đi phương tiện nào khác cũng phải tiếp tục tìm vì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Chỉ cần 1 cái ho của du khách thì cũng có thể lây”, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

AN TRẦN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top