Xử lý 2 đối tượng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội

VHO- Ngày 10.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng công an quận Đống Đa và công an quận Nam Từ Liêm đã triệu tập và làm rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan tới bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 tại Hà Nội trên trang mạng xã hội của 2 đối tượng.

Xử lý 2 đối tượng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội - Anh 1

Thông tin sai sự thật đưa lên mạng xã hội đã bị lực lượng chức năng xử lý ngày 12.2

Theo đó, đối tượng Q.T.T ( sinh năm 1984 trú tại quận Nam Từ Liêm ) và đối tượng K.P.T ( sinh năm 1984 trú tại quận Đống Đa ) đều đưa những thông tin không đúng lên mạng xã hội liên quan tới chị N.H.N ( sinh năm 1993 trú tại quận Ba Đình)- là ca số 17 nhiễm bệnh Covid-19 tại Việt Nam gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhiều người dân. Cụ thể, đối tượng K.P.T cho rằng chị N.H.N sau khi trở về từ nước ngoài đã tham gia nhiều hoạt động tại các nơi công cộng như dự khai trương hệ thống Uniquilo tại Phạm Ngọc Thạch, lên bar 1900 tại phố Tạ Hiện…. Trước đó vào 12.2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cũng đã phối hợp với Công an quận Đống Đa xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng với một trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng,  rà soát và lên danh sách các đối tượng có những hành vi đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 để xử lý theo pháp luật, lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân không đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực từ cơ quan chức năng, tránh gây hoang mang dư luận…

HOÀNG LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc