Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Dàn “sao” CLB Hà Nội tuyên truyền cách phòng chống Covid  -19

Thứ Hai 16/03/2020 | 23:05 GMT+7

VHO-Là câu lạc bộ đang sở hữu nhiều “sao” được người hâm mộ yêu mến và có sức ảnh hưởng nhất hiện nay, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến cùng cả nước chống lại dịch Covid – 19.

Ngay trên fanpage của câu lạc bộ vào tối 16.3, các cầu thủ nổi tiếng nhất của câu lạc bộ này đã cùng nhau nhắc nhở người hâm mộ cách phòng, chống dịch Covid – 19. Với 2 bàn tay nắm chặt đầy quyết tâm, cầu thủ xuất sắc nhất được vinh danh tại AFF Awards Nguyễn Quang Hải đã đưa ra “khẩu hiệu” rất dễ thương, “nhái” theo trào lưu đang thịnh hành trên Tiktok của giới trẻ: “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ/Phòng dịch luôn nhớ: Hải cần khẩu trang cơ” kèm theo đó là lời nhắn nhủ của tiền vệ tài ba này: “Hãy luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài, đến nơi công cộng nhé!”

Quang Hải và "khẩu hiệu" phòng chống dịch dễ thương

Dù vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương nhưng một trong vài trung vệ xuất sắc nhất của Bóng đá Việt Nam hiện nay - Nguyễn Duy Mạnh cũng kịp góp mặt cùng đồng đội trong chiến dịch phòng – chống Covid – 19 với slogan: “Hơn cả 30 giây". Duy Mạnh nhắn nhủ mọi người: “Hơn cả 30 giây, trong mùa Covid – 19 này hãy nhớ rửa tay đúng cách nhé: 1. Rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây để phòng dịch bệnh Covid – 19. 2. Khi không có xà phòng và nước sạch, có thể rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn”.

Đình Trọng cũng dí dỏm không kém gì Quang Hải: “Hôm nay là mùng 52 Tết Cô Vy: “Tết” này đừng quên ăn no đủ chất, tăng cường dinh dưỡng, thể dục thể thao để cùng bảo vệ bản thân khỏi En-Cô-Vy nhé!”

Còn Thành Chung thì nhắc nhở mọi người đi khai báo y tế: “Mời bạn vào đây “khai” xem có gì nào? Bạn đã thực hiện khai báo y tế toàn dân chưa? Nếu chưa thì đi làm ngay thôi”. Tiền vệ Đức Huy vốn được xem là cầu thủ có trái tim nhân ái khi anh giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ngay từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đến khi thành danh từ màu áo của đội U23 cũng “chốt” lại chiến dịch “Strong Vietnam có điều muốn nói" bằng lời nhắc: “Khi bạn có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid – 19: sốt, ho, khó thở và có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh trong vòng 14 ngày trước khi xuất hiện biểu hiện bệnh, hãy gọi ngay cho đường dây nóng của Bộ Y tế để được hỗ trợ kịp thời”.

Duy Mạnh nhắn nhủ mọi người nhớ rửa tay hơn cả 30 giây

Năm ngoái, dàn sao của CLB Hà Nội đã để lại dấu ấn với Chương trình “Strong Vietnam” (Việt Nam vững mạnh) mang ước mơ bóng đá tới nhiều trường học, khơi dậy trong các em học sinh cảm hứng để rèn luyện thể thao nâng cao sức khoẻ. Và giờ trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, các cầu thủ CLB Hà Nội cũng muốn góp sức tuyên truyền cho việc phòng, chống bệnh của Bộ Y tế.

THU SÂM

 

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top