Ninh Thuận họp khẩn phòng, chống dịch Covid -19

VHO - Trước việc có một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 và là ca đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận, ngay trong đêm 16.3, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ninh Thuận họp khẩn phòng, chống dịch Covid -19 - ảnh 1

UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp khẩn chống dịch Covid-19 trong đêm

Tại cuộc họp 21g30 tối 16.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình đã đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan kích hoạt ngay các hệ thống đã xác lập khi có trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn đã có kế hoạch trước đó. Đề nghị các đơn vị liên quan thật bình tĩnh, chủ động theo phương châm 4 tại chỗ với phương châm kiểm soát, ngăn chặn triệt để, phát hiện sớm nhất cách ly ngay lập tức, khoanh vùng thật gọn để dập dịch triệt để.

Khi xác định người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính phải cách ly tập trung chứ không cách ly ở nhà. Khi tiếp xúc với những ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 cần phải thực hiện bảo hộ an toàn như tiếp xúc với  bệnh nhân dương tính. Tổ chức cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Yêu cầu ngành Y tế và UBND huyện Thuận Nam chuẩn bị cơ sở của Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện để làm cơ sở cách ly dự phòng nếu ở khoa nội Bệnh viện tỉnh quá tải. Giao cho ngành Y tế khẩn trương rà soát lại ngay cơ sở cách ly đã chuẩn bị trước đó nếu trong trường hợp quá tải.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch tỉnh còn yêu cầu các ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan địa phương cần làm công tác tư tưởng cho nhân dân để người dân không hoang mang, không giao động trước tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhanh chóng xác định những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân để kịp thời có hướng xử lý, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Khi có danh sách những người tiếp xúc với trường hợp dương tính sẽ cho cách ly ngay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận cho hay, tùy theo mức độ lây lan của dịch bệnh  sẽ có phương án phong tỏa thôn Văn Lâm 3 (nơi có người dương tính với virus SARS-CoV-2) để phòng, chống dịch bệnh nhằm ảm bảo an toàn cho cộng đồng và cán bộ nhân viên y tế khi tiếp xúc với trường hợp dương tính với Covid-19. Để làm  được điều này, trước hết phải điều tra thật kỹ với những người F1 (tiếp xúc trực tiếp với người dương tính Covid-19), F2 (tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid – 19).

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc