Đã có bao nhiêu đội tại V.League giảm lương cầu thủ ?

VHO-Trước những khó khăn về tài chính do không thi đấu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đội bóng tại V.League đã đồng loạt giảm lương cầu thủ để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Giảm lương cầu thủ đang là xu hướng chung của các đội bóng lớn ở các giải bóng đá hàng đầu thế giới. Việc không thi đấu khiến các đội bóng chịu thất thu lớn về doanh thu và phải buộc ra phương án giảm lương cầu thủ. Tại Việt Nam cũng vậy, trong thời gian trái bóng V.League ngừng lăn, các CLB đã phải bắt buộc thực hiện phương án này để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đã có bao nhiêu đội tại V.League giảm lương cầu thủ ? - ảnh 1

CLB Sài Gòn đã thực hiện phương án giảm lương cầu thủ

Mới đây, CLB Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 2 đội bóng thực hiện việc giảm lương cầu thủ. Thông tin từ CLB Sài Gòn cho biết sau cuộc họp nội bộ gần nhất, Ban huấn luyện và các cầu thủ tự nguyện giảm 20% lương để chia sẻ gánh nặng tài chính với đội bóng trong giai đoạn nghỉ thi đấu. Chủ tịch kiêm HLV trưởng CLB Sài Gòn - Vũ Tiến Thành cho hay các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ của đội bóng đã đồng ý giảm lương 20% lương tháng 4 và sẽ tính tiếp nếu V.League chưa quay trở lại vào tháng 5.

Điều tương tự cũng đang diễn ra ở tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng này đã đồng lòng chịu cắt giảm từ 20 - 30% lương nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí trong thời gian V.League tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, với các thành viên của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận lương từ 30 triệu đồng trở lên, mức giảm là 30%; lương từ 20 triệu đến 29 triệu đồng, mức giảm 25%; lương dưới 20 triệu đồng, mức giảm 20%. Phương án cắt giảm được CLB áp dụng theo từng tháng kể từ tháng 4 và sẽ được điều chỉnh phù hợp khi giải đấu quay lại chính thức.

Đã có bao nhiêu đội tại V.League giảm lương cầu thủ ? - ảnh 2

Gần nửa các đội bóng V.League đã thực hiện giảm lương cầu thủ

Tính đến nay, V.League đã có 5 đội thực hiện việc giảm lương. Trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Sài Gòn, Dược NH Nam Định, CLB TP.HCM và Thanh Hóa là 3 đội tiên phong trong việc giảm lương cầu thủ. Theo đó, CLB Nam Định giảm 25% lương tháng 4, sau đó tuỳ vào tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục tính toán; CLB TP.HCM giảm 30% lương tháng 4 và sẽ giảm tiếp 40% lương tháng 5, 50% lương tháng 6 nếu V.League vẫn chưa thể trở lại; CLB Thanh Hoá thậm chí thực hiện giảm 30% lương ngay từ tháng 3 và sẽ tiếp tục giảm 40% tháng 4, 50% tháng 5 nếu giải đấu vẫn bị hoãn.

Dù vậy, vẫn có nhiều đội bóng tại V.League hiện chưa có phương án giảm lương cầu thủ. Nhà đương kim vô địch CLB Hà Nội cam kết đảm bảo lương, thưởng cho các cầu thủ đến ít nhất tháng 9, đồng thời đội bóng thủ đô cũng sẽ đảm bảo quyền lợi và duy trì hoạt động của các tuyến trẻ, cùng chế độ cho cán bộ nhân viên. Tương tự, CLB SHB Đà Nẵng chưa có phương án giảm lương, còn CLB HAGL cũng sẽ không làm điều này ít nhất đến tháng 6.

V.HY

Ý kiến bạn đọc