Lào Cai: Mưa dông kèm lốc xoáy làm một người tử vong

VHO- Lốc xoáy trong mưa dông làm cây đổ, đè sập lán ngủ trên nương nơi anh Phàn Quẩn Guyện đang trú để trông coi thảo quả khiến anh Guyện tử vong.

Lào Cai: Mưa dông kèm lốc xoáy làm một người tử vong - Anh 1

Một căn nhà bị sập hoàn toàn do dông lốc xoáy. Ảnh minh họa

Ngày 17.4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16.4, một cơn mưa dông kèm theo lốc xoáy mạnh quét qua xã Bản Hồ (Sa Pa) khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Phàn Quẩn Guyện (sinh năm 1989, dân tộc Dao, trú tại thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa).

Thời điểm đó, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Lốc xoáy trong mưa dông làm cây đổ, đè sập lán ngủ trên nương nơi anh Phàn Quẩn Guyện đang trú để trông coi thảo quả.

Ngay sau khi nhận được tin, Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Kinh tế, Lao động và Thương binh xã hội, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Ủy ban Nhân dân xã Bản Hồ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình người bị nạn để lo mai táng.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo, hiện trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan hay xảy ra. Vì vậy, người dân Lào Cai cần đề cao cảnh giác với thiên tai để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc