Quảng Bình: Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” ở Thượng Hóa

VHO - Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình “Ánh sáng vùng biên” tại xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn biên giới.

Quảng Bình: Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” ở Thượng Hóa - ảnh 1

Thực hiện nghi lễ khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” tại thôn Quyền, xã Thượng Hóa

Ngày 22.4, tại thôn Quyền, xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Hân và đại diện lãnh đạo huyện Minh Hóa tham dự buổi lễ.

Sau gần 1 tháng thi công, công trình “Ánh sáng vùng biên” tại thôn Quyền, xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) đã hoàn thành. Công trình đường điện có chiều dài trên 3km, gồm 76 cột điện, 80 bóng đèn led chiếu sáng. Tổng kinh phí đầu tư công trình gần 100 triệu đồng. Công trình này do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giao cho Đồn Biên phòng Cà Xèng triển khai xây dựng. 

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình “Ánh sáng vùng biên” tại thôn Quyền, xã Thượng Hoá sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn biên giới. Đây cũng là công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Được biết tính đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai 13 công trình đường điện theo mô hình “Ánh sáng vùng biên” với tổng chiều dài gần 22km ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc