Na Uy đóng góp 1 tỷ USD cho quỹ nghiên cứu vaccine phòng dịch Covid-19

VHO- Na Uy vừa góp 1 tỷ USD cho quỹ nghiên cứu vaccine phòng dịch Covid-19 cũng như các lọai vaccine chống các dịch bệnh khác.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg hôm 4.5 ra thông báo trên tại hội nghị các nhà tài trợ diễn ra tại Oslo do Liên minh châu Âu (EU) tổ chức nhằm huy động 7,5 tỷ euro cho việc xét nghiệm, điều trị và phòng chống dịch Covid-19.

Na Uy đóng góp 1 tỷ USD cho quỹ nghiên cứu vaccine phòng dịch Covid-19 - Anh 1

Bên trong một phòng thí nghiệm vaccine Covid-19 ở San Diego, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Na Uy tuy không phải thành viên EU nhưng là đồng chủ trì hội nghị vì lâu nay có đóng góp cho các sáng kiến y tế toàn cầu.

1 tỷ USD đóng góp của Na Uy sẽ được chuyển cho GAVI, (Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng). Na Uy cũng tài trợ bổ sung 50 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới để chống dịch Covid-19.

Cũng tại Hội nghị, Đức thông báo đóng góp 525 triệu euro, Pháp đóng góp 500 triệu euro cho chiến dịch gây quỹ dành cho nghiên cứu vaccine chống Covid-19.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc