Được Chính phủ “bật đèn xanh”, Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào tháng 6?

VHO- Chính phủ Anh vừa quyết định để các sự kiện thể thao chuyên nghiệp ở quốc gia này sẽ tiếp tục bị cấm ít nhất tới ngày 1.6. Điều này đồng nghĩa giải bóng đá Ngoại hạng Anh có thể trở lại trong tháng tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, nước Anh vẫn đang trong giai đoạn cách ly xã hội và ngày 1.6 được xem là thời điểm kết thúc lệnh cách ly. Chính phủ Anh sẽ đưa ra quyết định tiếp theo tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

Được Chính phủ “bật đèn xanh”, Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào tháng 6? - ảnh 1

Các trận đấu tại Ngoại hạng Anh có thể trở lại vào tháng 6?

Theo tờ Daily Mail, Chính phủ Anh đã công bố văn bản hướng dẫn kèm những quy định phòng chống đại dịch Covid-19 có độ dài 50 trang, trong đó đáng chú ý nhất trong văn bản này là các sự kiện thể thao chuyên nghiệp ở Anh sẽ tiếp tục bị cấm ít nhất tới ngày 1.6. Như vậy,  hoạt động thể thao tại đất “xứ sở sương mù” sẽ được trở lại sau ngày 1.6 và Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đang lên kế hoạch đưa giải đấu trở lại là vào ngày 12.6.

Nếu được thi đấu phần còn lại của mùa 2019/20, Ngoại hạng Anh sẽ cho các trận đấu diễn ra trên sân trung lập không có khán giả nhưng vẫn có khoảng gần 300 người vào sân, bao gồm thành viên của hai đội, thành viên tổ trọng tài (bao gồm cả giám sát, VAR), người của ban tổ chức, nhân viên trận đấu và phóng viên.
Theo báo chí Anh tiết lộ, có nhiều CLB tại Ngoại hạng Anh không đồng ý giải đấu tiếp tục với lý do là không muốn thi đấu trên sân trung lập. Dự kiến trong tuần tới, các đội bóng sẽ tiến hành bỏ phiếu để quyết định số phận của mùa giải, nhận được 14 lá phiếu ủng hộ, giải đấu sẽ tiếp tục và thi đấu trên một số sân trung lập.

NGỌC ÁNH
 

Ý kiến bạn đọc